Hỗ trợ An Thuận xây dựng xã nông thôn mới

29/08/2012 - 07:34
Ông Nguyễn Văn Kiên trao trợ cấp khó khăn cho gia đình chính sách và hộ nghèo.

Nhân dịp xã An Thuận (Thạnh Phú) phát động xây dựng xã nông thôn mới (NTM), ngày 24-8-2012, Công đoàn Viên chức tỉnh Bến Tre phối hợp với các công đoàn cơ sở (CĐCS): Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức về nguồn tại xã. Ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh làm trưởng đoàn.

Trong chuyến về nguồn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ xe thông tin lưu động để phục vụ văn nghệ. Công đoàn Viên chức tặng học sinh 2.000 quyển tập và trợ cấp 17 suất (500.000 đồng/suất) cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Bên cạnh còn có các hoạt động giao lưu (bóng chuyền nam giữa CĐCS Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre với thanh niên xã An Thuận; bóng chuyền hơi nữ giữa CĐCS Bảo hiểm Xã hội tỉnh với nữ xã An Thuận).

Ông Trần Văn Lược - Quyền Chủ tịch UBND xã An Thuận đã phát động chương trình xây dựng NTM. Theo đó, An Thuận bắt tay vào xây dựng xã NTM với những điều kiện thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào, điều kiện tự nhiên thích hợp với sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo cho người dân, hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Hiện, xã đã đạt 5/19 tiêu chí xã NTM, gồm: quy hoạch, bưu điện, văn hóa, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội.

 Để xây dựng thành công xã NTM, An Thuận sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu ý nghĩa và mục đích của việc xây dựng xã NTM, trên cơ sở nhân dân là nhân tố quyết định.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN