Tác phẩm của 6 học sinh Trường THCS Tân Phú được chọn triển lãm, trưng bày

26/05/2015 - 21:07

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2015. Đây là hoạt động tổ chức định kỳ hai năm một lần, trong khuôn khổ thực hiện “Đề án giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức, nhằm khuyến khích phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường.

Ban tổ chức đã nhận được 34.250 tranh của các em học sinh từ 574 trường học, nhà văn hóa thiếu nhi toàn quốc gửi tham dự. Hội đồng Nghệ thuật đã tuyển chọn 400 bức tranh để trưng bày tại triển lãm, đồng thời chấm chọn, trao thưởng cho 39 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc.

Bến Tre có 6 học sinh có tranh được chọn triển lãm, trưng bày là: Đặng Huỳnh Kim Ngân, Lê Hùng Nam (lớp 73), Hà Quang Sang (lớp 83), Lê Thanh Sơn (lớp 84), Nguyễn Thị Ngọc Trinh (lớp 66), Lê Thị Kiều Thiên (lớp 67) đều là học sinh Trường THCS Tân Phú, huyện Châu Thành.

Triển lãm khai mạc và trao giải thưởng vào chiều 27-5-2015 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội).

l Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động như: Liên hoan dân vũ thiếu nhi chủ đề “Em là mầm non của Đảng”, dành cho trẻ từ 6 - 14 tuổi trên địa bàn tỉnh; họp mặt thiếu nhi nghèo hiếu học tiêu biểu và lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi, qua đó giúp các em được vui chơi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Được biết, dịp hè 2015, Nhà Thiếu nhi tỉnh còn có nhiều hoạt động, sân chơi dành cho thiếu nhi như: tổ chức các lớp năng khiếu hè (hội họa, thanh nhạc, múa, khiêu vũ, dân vũ, cờ vua, võ thuật…), sinh hoạt các đội nhóm chuyên, dã ngoại, chương trình “Học kỳ trong quân đội”, các lớp trại hè kỹ năng, chương trình Học làm người có ích và tham dự Liên hoan Câu lạc bộ đội, nhóm xuất sắc lần thứ II tại tỉnh An Giang. 

V.Thừa - T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN