Thư cảm ơn

11/03/2009 - 09:42

Hội KHKT cầu đường Bến Tre và lãnh đạo huyện Mỏ Cày, Châu Thành chân thành cảm ơn các tổ chức kinh tế xã hội, từ thiện và Việt kiều với tấm lòng từ thiện hỗ trợ giao thông nông thôn vùng sâu vùng xa còn khó khăn. Số tiền hỗ trợ được tổ chức xây dựng các cầu lộ sau đây:

1.   Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP.HCM hỗ trợ 50 triệu đồng và Công ty TNHH Quang Minh (TP.HCM) hỗ trợ 30 triệu đồng, Công ty Quang Đức (TP.HCM) hỗ trợ 20 triệu đồng góp phần xây cầu Cây Gõ (dài 36 m, mặt cầu rộng 2 m), ấp An Trường, xã Phước Hiệp nối con lộ liên xã đến Định Thủy (Mỏ Cày) góp phần làm lộ, làm cầu mở đường vào cầu cáp treo An Qui, xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày (với số tiền được hỗ trợ là 52.300.000 đồng và đóng góp của dân tại ấp. Xây được 7 cầu 44,5 m), một số mạnh thường quân hỗ trợ xây cầu như:

-     Công ty TNHH Đức Thành (Mỏ Cày) hỗ trợ 10,5 triệu đồng xây cầu 22 tháng 12 (cầu dài 7,5 m).

-     Ông Nguyễn Văn Đụng hỗ trợ 3,8 triệu xây cầu 3 tháng 2 (dài 8 m).

-     Bà Sáu Linh hoạt động cho tổ chức Choie hỗ trợ 5 triệu đồng xây cầu tổ NDTQ số 2 (dài 8,5 m).

-     Công ty dạy nghề Mỏ Cày hỗ trợ 2 triệu đồng xây cầu 2 tháng 9 (dài 4,5 m).

-     Các mạnh thường quân khác… hỗ trợ 31 triệu đồng xây 3 cầu (16 m).

-     Chùa Pháp Hoa (TP.HCM) hỗ trợ 46.700.000 đồng góp phần xây cầu ấp Phú Đông Thượng (dài 15 m, mặt cầu rộng 2 m) xã Bình Khánh Đông (Mỏ Cày).

-     Tổ chức Phật giáo quốc tế phát triển văn hóa giáo dục xã hội TP.HCM hỗ trợ 29 triệu đồng xây cầu Mười Hy (dài 19 m), ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày).

-     Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 5 triệu đồng (lần 2) góp phần hoàn thành đoạn lộ tẻ dài 320 m, ấp 1, xã Hữu Định (Châu Thành).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích