|
Ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho tác giả Trần Ngọc Hòa (Kiên Giang). Ảnh: A. Nguyệt |
Tối 3-7-2017 tại Ba Tri, diễn ra lễ tổng kết, phát giải cuộc thi sáng tác lời mới bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ và vọng cổ tỉnh Bến Tre năm 2017, Liên hoan tiểu phẩm hóa trang Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga và Đờn ca tài tử.
Cuộc thi sáng tác lời mới bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ
và vọng cổ tỉnh Bến Tre năm 2017 được phát động từ tháng 3 đến tháng 6-2017 do
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm thu hút văn nghệ sĩ, soạn giả,
tài tử yêu thích loại hình âm nhạc dân tộc sáng tạo các tác phẩm, chủ yếu là viết
lời mới, để động viên các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới như:
“Đồng khởi mới”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đời sống văn hóa”, “Đồng
khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”… Tham dự có 252 bài vọng cổ, 132
bài bản tài tử và 9 bài bản vắn của 95 tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành.
Kết quả từng thể loại như sau:
Bài bản tổ: tác giả Nguyễn Thị Bế (Bình Đại) đạt giải nhất
với bài “Người mẹ xứ Dừa” thể điệu Ngũ đối hạ. Đồng giải nhì là tác giả Phạm
Văn Phúc (TP. Hồ Chí Minh) và Vưu Long Vĩ (Bạc Liêu). Ngoài ra còn có các giải
ba và khuyến khích. Bài vọng cổ: tác giả Trần Ngọc Hòa (Kiên Giang) đạt giải nhất
với bài “Chiếc vương miện lá dừa”, đồng giải nhì là tác giả Nguyễn An Cư (Hội
Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre) và Hồ Thanh Tùng (An Giang).
Liên hoan tiểu phẩm hóa trang Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt
Nga và Đờn ca tài tử được chia thành ba cụm: cụm 1: TP. Bến Tre, Giồng Trôm, Ba
Tri (tổ chức tại TP. Bến Tre), cụm 2: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú (tổ chức
tại Mỏ Cày Bắc) và cụm 3: Chợ Lách, Châu Thành, Bình Đại (tổ chức tại Chợ
Lách). Các nhạc công và diễn viên đã cống hiến nhiều tiết mục tài tử, vọng cổ
và hóa trang thành Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga sinh động, hấp dẫn người xem.
Mỗi kịch bản hóa trang mang đến cho người xem những “lát cắt” trong câu chuyện
của Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga như: kịch bản “Hội ngộ tương phùng” (Giồng
Trôm), kịch bản “Nhân tình éo le” (TP. Bến Tre)… Kết quả: 3 đơn vị đạt khá:
Châu Thành, Thạnh Phú và Giồng Trôm, các đơn vị còn lại đạt tốt: TP. Bến Tre,
Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách.
Trước đó, chiều 2-7-2017, tại Nhà văn hóa Người cao tuổi,
buổi giao lưu thơ nhạc chủ đề “Lấp lánh sao Khuê” được tổ chức. Thành viên của
Câu lạc bộ Văn nghệ và Câu lạc bộ Thơ (Nhà văn hóa Người cao tuổi) mang đến
chương trình 11 tiết mục văn nghệ xen lẫn ngâm thơ. Được biết, các bài thơ do
chính thành viên Câu lạc bộ Thơ sáng tác như: “Danh thơm Đồ Chiểu” của tác giả
Bùi Anh Tuấn, “Viếng đền Cụ Đồ Chiểu” - tác giả Trúc Lâm, “Về Ba Tri” của thi hữu
Phương Huyền Trang. Dịp này, Chi hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu huyện
Ba Tri đã tập hợp và cho ra đời tập thơ “Gương sáng Cụ Đồ”. Tập thơ quy tụ 38
tác giả với 74 tác phẩm thơ, văn nội dung chủ yếu viết về cuộc đời và tấm gương
cụ Đồ Chiểu trong trái tim người dân Bến Tre nói chung, Ba Tri nói riêng.
Tại lễ tổng kết, nhiều tiết mục đờn ca tài tử và vọng cổ
đã được trình diễn lại phục vụ công chúng thưởng thức. Chuỗi hoạt động hưởng ứng
Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh 1-7 năm 2017 được đánh giá tổ chức thành
công, tạo không khí vui tươi, sôi nổi phục vụ đông đảo các tầng lớp quần chúng
nhân dân trong tỉnh.