Chi hội Thông tin - Văn nghệ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

07/07/2018 - 12:39

Ban Thư ký nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội. Ảnh: A. Nguyệt

Ban Thư ký nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội. Ảnh: A. Nguyệt

Ngày 6-7-2018, Chi hội Thông tin - Văn nghệ trực thuộc Hội Nhà báo Bến Tre đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Chủ tịch Hội Nhà báo Bến Tre Trần Cao Tư, đại diện các Chi hội: Văn phòng Hội Nhà báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi và các hội viên Thông tin - Văn nghệ tham dự.

Chi hội Thông tin - Văn nghệ trực thuộc Hội Nhà báo Bến Tre hiện có 27 hội viên làm việc ở nhiều cơ quan khác nhau (2/3 hội viên vừa là hội viên Nhà báo Việt Nam vừa là hội viên Văn học - Nghệ thuật Việt Nam).

Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi hội đã cử 2 hội viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng làm báo đa phương tiện”, Ban Thư ký và 1 hội viên tham dự hội thảo nghiệp vụ Cụm thi đua Bắc sông Hậu chủ đề “Báo chí làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”. Phát động và tham gia tốt các cuộc thi báo chí như: Giải báo chí đề tài Khoa học - Kỹ thuật; Giải báo chí “Búa liềm vàng”, Giải báo chí Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giải báo chí Sương Nguyệt Anh… Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị về trên kết nạp 3 hội viên (vượt chỉ tiêu 200% so Nghị quyết). Trong cả nhiệm kỳ, không có hội viên nào vi phạm về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và không có trường hợp nào bị công dân có đơn thư phản ánh, khiếu nại hội viên trong chi hội vi phạm khi tác nghiệp nghề báo.

Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội Thông tin - Văn nghệ nhiệm kỳ 2017-2020, gồm: 3 thành viên, ông Hồ Văn Cam (Nhà thơ Kim Ba, đơn vị Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu) đắc cử chức danh Trưởng ban Thư ký, hai Phó thư ký: ông Mai Lâm Sanh (Nhà báo tự do) và bà Phạm Thị Diễm Phúc (đơn vị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Đại hội đã thông qua Nghị quyết Chi hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Bến Tre Trần Cao Tư đã chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới. Ông mong muốn với bề dày truyền thống cách mạng của Báo chí Bến Tre, những người làm báo nói chung, Chi hội Thông tin - Văn nghệ nói riêng sẽ kế thừa truyền thống ấy và cùng nhau đoàn kết, năng động, đổi mới thực hiện nhiệm vụ, nói và viết đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện nghiêm những quy định về đạo đức người làm báo, tăng cường các nguồn lực để tạo thêm phong trào cho Chi hội.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN