Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng truyền thông và viết các thể loại báo chí

12/11/2020 - 12:14

Nhà báo Nguyễn Thị Kỳ trao đổi, hướng dẫn các nội dung về viết báo.

Nhà báo Nguyễn Thị Kỳ trao đổi, hướng dẫn các nội dung về viết báo.

Ngày 11-11-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng truyền thông và viết các thể loại báo chí. Tham dự có hơn 70 học viên là viên chức nghiệp vụ, thuyết minh viên Bảo tàng Bến Tre, thuyết minh viên Ban Quản lý di tích, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở VH, TT&DL, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố, công chức văn hóa - xã hội nơi có di tích tọa lạc.

Phát biểu khai giảng lớp học, Giám đốc Sở VH, TT&DL Nguyễn Văn Bàn nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng thuyết minh tại các điểm đến phục vụ nhu cầu khách tham quan, học tập và nghiên cứu, góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng cao kỹ năng viết tin để truyền thông nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà.

Tiến sĩ, Nhà báo Nguyễn Thị Kỳ - Báo Sài Gòn Giải Phóng giới thiệu đến các học viên những nội dung: Cơ sở lý luận báo chí; biên tập văn bản báo chí; kỹ năng viết một số thể loại báo chí (tin, phóng sự, ghi nhanh); cách tiếp cận vấn đề và chọn lọc vấn đề… Ngoài phần lý thuyết, các học viên sẽ viết một bài báo theo đề tài được cho; làm bài kiểm tra (diễn trình trong lớp, thi theo nhóm). Lớp sẽ bế giảng vào ngày 15-11-2020.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN