Tổ chức truyền dạy nghệ thuật nói thơ Vân Tiên

19/12/2019 - 20:10

Các diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn tiểu phẩm Nói thơ Vân Tiên.

Các diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn tiểu phẩm Nói thơ Vân Tiên.

Ngày 18-12-2019, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật nói thơ Vân Tiên tại điểm huyện Ba Tri và trụ sở Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tham dự có hơn 200 học viên là các nghệ nhân, tài tử, hội viên thơ, cán bộ trung tâm văn hóa - thể thao các huyện, thành phố và hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Bến Tre. Lớp do Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên - nguyên Phó trưởng khoa Sau đại học (Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn.

Nói thơ Vân Tiên là cách diễn xướng rất đặc trưng của truyện thơ Lục Vân Tiên do nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu sáng tác. Chính nhờ nghệ thuật nói thơ hấp dẫn mà tác phẩm Lục Vân Tiên nhanh chóng được phổ biến rộng rãi khi ra đời.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nói thơ Vân Tiên cho những người có năng khiếu và đam mê loại hình nghệ thuật này. Các nội dung chính của lớp như: tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, ý nghĩa, nét văn hóa, nghệ thuật, các bối cảnh duy trì tồn tại nói thơ Vân Tiên… Ngoài phần lý thuyết hướng dẫn, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên đã thực hành một số nội dung cụ thể.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN