Xã biển Thới Thuận đón nhận bằng văn hoá

09/11/2007 - 14:39
Thới Thuận - Bình Đại vinh dự đón nhận danh hiệu xã văn hoá. Ảnh: Thành Lập.

Sau ba năm không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng, ngày 7-11, xã Thới Thuận (Bình Đại) long trọng tổ chức đón nhận danh hiệu Xã Văn hoá. Đến dự có ông Võ Thành Hạo-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh’’, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện Bình Đại cùng đông đảo bà con trong xã về tham dự.

Xã Thới Thuận có diện tích tự nhiên 5.465 ha với 1.731 hộ, 7.475 nhân khẩu, 5 ấp, 65 tổ NDTQ. Là một xã thuộc tiểu vùng bốn của huyện, phát triển kinh tế khá nổi bật: Nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản, toàn xã có 186 tàu đánh bắt ven bờ (diện tích nuôi 3.551 ha, trong đó, có 185 ha nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh; 126 ha đất bãi bồi ven sông nuôi sò huyết; 13.000 ha nuôi nghêu (HTX Rạng Đông, hàng năm khai thác đạt doanh thu trên 30 tỉ đồng). Đến nay, đời sống bà con, bộ mặt nông thôn mới thể hiện khá toàn diện, sự hoàn chỉnh hàng loạt các công trình trọng điểm đã giúp xã nhà vươn lên như cầu Vũng Luông, đường tỉnh 883, lộ nhựa trung tâm xã, cống Cầu Miễu, đường điện trung, hạ thế ấp Thới Hoà I, khu dân cư Thới Bình, đường Thới An, hội trường văn hoá xã, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, sân vận động, chợ Thới Thuận, xây dựng mới trường THCS, tiểu học, mẫu giáo...với tổng kinh phí trên 35 tỉ đồng. Tỉ lệ sử dụng điện đạt 97,86%, bình quân điện thoại 9,85 máy/100 dân, 98,03% hộ được cấp bằng Gia đình văn hoá, tỉ lệ hộ nghèo 9,96% (hộ giàu chiếm 33,27%; hộ khá chiếm 46,9%). Công tác quốc phòng an ninh được củng cố, xây dựng lực lượng đúng theo quy định 1,8% dân số. Từ năm 2005, xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, Đảng bộ được công nhận nhiều năm liền “Trong sạch, vững mạnh”. Trong thời gian qua xã xây dựng 49 căn nhà tình nghĩa, 86 căn nhà tình thương (kinh phí trên 1,5 tỉ đồng). Hiện mức thu nhập bình quân đầu người đạt 11,5 triệu đồng/người/năm.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN