 |
Bác Hồ với thiếu niên |
Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (7-2007), trên cơ sở đánh giá kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong 20 năm đã xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trước yêu cầu mới: “Tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nhằm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội; để nước ta phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Trên thực tế sau 20 năm đổi mới, nhận thức của Đảng ta về phương thức lãnh đạo của Đảng, về ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc hơn. Phương thức lãnh đạo là một trong những biểu hiện tập trung nhất năng lực lãnh đạo của Đảng. Phương thức lãnh đạo đúng, khoa học, phù hợp , gắn với công tác tổ chức và công tác cán bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cách mạng một cách sáng tạo, hiệu quả cao.
Cùng với đổi mới về nội dung, phong cách lãnh đạo, phương thức lãnh đạo của Đảng đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Trước yêu cầu của phát triển mới của đất nước, trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đòi hỏi chúng ta phải trở về với việc nhận thức lại đúng đắn hơn để vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh về “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.
Với bút danh là X.Y.Z, vào tháng 10 năm 1947, sau hai năm nước ta giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Tác phhaamr được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1948. Trước yêu cầu giành thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 (Diễn ra từ 7-10 đến 22-10- 1947); trước yêu cầu tổng hợp và chỉ ra những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, thậm chí phá hỏng sự nghiệp vẻ vang của Đảng; trước yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng, kiện toàn nhà nước kiểu mới, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhân đợt sinh hoạt, chỉnh đốn Đảng toàn diện và sâu sắc, Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Đây là tác phẩm quan trọng về dựng Đảng, là cẩm nang cho cán bộ, đảng viên trong tu dường đạo đức và rèn luyện tác phong làm việc…
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Người kết cấu thành 5 phần:
Phê bình và sửa chữa
Mấy điều kinh nghiệm
Tư cách và đạo đức cách mạng