VFF tìm người thay HLV Calisto

08/03/2011 - 07:42
Đội tuyển quốc gia Việt Nam

10/40 hồ sơ thích hợp sẽ được chọn để liên hệ phỏng vấn và thương thảo ký hợp đồng.

Ngày 7/3, Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia đã làm việc với Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về vấn đề tuyển chọn HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam và Olympic quốc gia.

Theo đại diện của VFF, Liên đoàn đã nhận được xấp xỉ 40 hồ sơ ứng cử và Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia sẽ chọn ra 10 hồ sơ thích hợp nhất để liên hệ phỏng vấn và thương thảo ký hợp đồng.

Đa phần các ý kiến HLV khi được hỏi đều chia sẻ quan điểm: HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam nên là HLV người nước ngoài trong khi đội tuyển Olympic nên giao cho một HLV trong nước. HLV Mai Đức Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia nêu quan điểm: “HLV trưởng ĐTQG là ngoại, còn U23 quốc gia là HLV nội. Nên tách ra làm 2, như thế một người đỡ phải ôm đồm công việc, đỡ chồng chéo trách nhiệm. Một người làm 2 việc thì không xuể được. Vừa phải đi tuyển chọn cho ĐTQG, vừa phải chọn người cho Olympic. Nên giữ nguyên tắc mỗi người một đội thì tốt hơn”.

Còn ông Nguyễn Thành Vinh cựu HLV trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam, hiện đang dẫn dắt CLB Hoà Phát – Hà Nội, nêu ra 2 lý do để ủng hộ quan điểm tìm HLV nước ngoài dẫn dắt đội tuyển Việt Nam: “Các HLV nội hiện đang làm việc ở các CLB, đó là đội bóng của doanh nghiệp chứ không phải của tỉnh. Các HLV này được hưởng lương, chế độ cao nên việc điều lên làm việc là rất khó. HLV phải chịu trách nhiệm về thành tích đối với một đội bóng mà họ đang dẫn dắt. Ngoài ra, HLV nội được Liên đoàn điều lên làm việc chỉ được hưởng lương thấp vì vậy họ không thiết tha. ”.

Sự thật này từng được chính HLV Lê Thuỵ Hải, người từng có thời gian ngắn làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển U22 quốc gia cách đây 3 năm, phản ánh với báo chí.

Do đó, ngay cả khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định Liên đoàn muốn đào tạo và bồi dưỡng một nhóm HLV trẻ, giàu tiềm năng, chủ trương này cũng khó thực hiện nếu không có một cơ chế tài chính và đãi ngộ xứng đáng.

Có một thực tế, những HLV trẻ như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ…, khi được tham khảo ý kiến về khả năng dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đều khước từ cơ hội này vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó có việc sức ép thành tích của câu lạc bộ và đội tuyển đều rất lớn. SHB – Đà Nẵng năm nay có mục tiêu giành lại chức vô địch, Hà Nội – T&T đang thua liên tiếp 3 trận, trong khi, Xi măng The Vissai – Ninh Bình mới có duy nhất 1 trận thắng và đang đứng áp chót bảng xếp hạng.

Trong trường hợp, nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam có ý định mời những HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh hay Lê Thuỵ Hải trở lại, câu trả lời là “không”, như phát biểu sau đây của ông Mai Đức Chung: “Tôi có nhiều vấn đề. Tôi rất sẵn sàng nhưng năm nay tôi không thể làm được”.

Về việc tìm kiếm HLV nước ngoài cho đội tuyển quốc gia, theo ông Nguyễn Sĩ Hiển, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia, hiện VFF đã nhận được hồ sơ ứng cử của một số HLV có thành tích tốt trong công tác huấn luyện. Tuy nhiên, vẫn có 2 khó khăn chính đặt ra cho mỗi ứng viên, đó là: mức lương đề nghị và khả năng hiểu biết về bóng đá Việt Nam và khu vực. Vì lý do này, ngay cả khi có ứng viên có thành tích tốt vẫn có khả năng bị loại.

Bởi vậy, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Peter Withe (cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan và Indonesia), David Booth (cựu HLV trưởng đội tuyển Myanmar và Lào)./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN