 |
| Đồng chí Nguyễn Thành Phong Thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: T. Quốc |
Cận Tết Nguyên đán năm 2014, quỹ thời gian hạn hẹp nhưng đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy vẫn sắp xếp để cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và lãnh đạo huyện Châu Thành đến thăm, chúc Tết chủ nhà trọ, công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Giao Long. Công nhân lao động phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà.
Buổi chiều, tan ca, công nhân lao động ở Khu Công nghiệp Giao Long trở về nhà trọ. Đây là buổi chiều thú vị, công nhân lao động tiếp vị khách đặc biệt quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong đã đến từng phòng trọ, với sự gần gũi, thăm hỏi điều kiện làm việc và những sinh hoạt của người lao động. Anh Nguyễn Đăng Sanh, quê ở Đồng Nai, đang làm việc tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Phương Đông bày tỏ vui mừng khi được bắt tay và trò chuyện cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Anh Sanh cho biết, trước đây anh và 2 người con làm cho Công ty này tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2011, Công ty chuyển nhà máy về Khu công nghiệp Giao Long, anh và các con theo về tiếp tục lao động. Vợ anh Sanh mất sức lao động nên ở nhà trọ lo cơm nước cho chồng và các con. Mỗi ngày lao động, anh Sanh nhận được tiền công hơn 100.000 đồng. Mỗi tháng làm việc 26 ngày, anh Sanh được nhận tiền lương trung bình hơn 4 triệu đồng. Có tháng, Công ty nhận đơn đặt hàng nhiều phải tăng ca, tiền lương nâng lên. Công đoàn cơ sở tại Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật. Chủ nhà trọ luôn thân thiện với người thuê phòng trọ. Hàng tháng vào ngày 5, người thuê phòng phải trả tiền trọ. Trường hợp chưa nhận lương hoặc gia đình gặp khó khăn đột xuất được chủ nhà trọ cho trả chậm. Mỗi phòng trọ có từ 3-4 người ở, với giá 600.000-700.000 đồng/phòng/tháng cộng với tiền điện nước trung bình 150.000 đồng/tháng. Mổi ngày lao động, công nhân được Công ty bao cơm trưa. Công nhân lao động cần kiệm, chi tiêu hợp lý vẫn còn khoản tiền dư gởi về giúp gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao quà Tết cho chủ nhà trọ Duy Linh.
Ảnh: T. Quốc
Tết này, các doanh nghiệp đều thưởng lương tháng 13 cho công nhân lao động. Công đoàn cơ sở tặng quà Tết cho đoàn viên công đoàn. Những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả còn tặng người lao động phần quà trị giá hơn 100.000 đồng. Đồng chí Huỳnh Văn Nuôi - Truởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, tiền lương các doanh nghiệp trả cho người lao động chênh lệch không đáng kể, ngay cả tiền thưởng Tết cũng tương tự. Người lao động cùng thuê chung nhà trọ, thông tin qua lại. Chủ doanh nghiệp trả lương thấp rất khó giữ chân người lao động. Năm 2013, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong 2 Khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long hoạt động ổn định, duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Hầu hết, doanh nghiệp đều quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.


Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao bao “lì xì” cho công nhân. Ảnh: T. Quốc
Đồng chí Lê Văn Quyền - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết, năm 2013, tình hình công nhân lao động ở khu công nghiệp tương đối ổn định. Tổ chức công đoàn đã khẳng định cầu nối, hình thành mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người sử dụng lao động và người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã trích một phần lợi nhuận để cùng công đoàn xây dựng nhà ở cho người lao động. Từng Công đoàn cơ sở vận động người lao động tự nguyện hình thành các quỹ để tương trợ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Công đoàn các khu công nghiệp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã ưu tiên dành nhiều suất trợ cấp, góp phần chia sẻ khó khăn để người lao động được vui xuân đón Tết cùng người thân gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trò chuyện cùng công nhân. Ảnh: T. Quốc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong biểu dương các chủ nhà trọ đã chia sẻ khó khăn cùng công nhân lao động, thông qua việc không tăng tiền thuê phòng trọ; thu tiền điện và nước theo giá quy định. Đồng chí Ngyễn Thành Phong nói: Trong điều kiện tiền lương của người lao động tăng chậm, các khoản tiêu dùng thiết yêu tăng nhanh, chủ nhà trọ không tăng tiền cho thuê phòng trọ. Đây là việc làm rất ý nghĩa, góp phần tạo điều kiện cho người lao động giảm gánh nặng, với khoản tiền lương còn khiêm tốn. Đối với công nhân lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: Hiện người lao động còn gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần, trong đó có nhà ở cho công nhân lao động, nhà giữ trẻ, nơi vui chơi giải trí cho công nhân lao động… Tỉnh đang từng bước tháo gỡ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên người lao động quan tâm chấp hành kỷ luật trong lao động, đặc biệt là tác phong lao động công nghiệp. Đồng chí bí thư Tỉnh ủy còn cho biết, hàng năm lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại, để lắng nghe ý kiến từ người lao động, đặc biệt là những vấn đề bức xúc; qua đó xem xét và chỉ đạo các ngành hữu quan kịp thời tháo gỡ. Quan điểm nhất quán của tỉnh là luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo lợi nhuận và giải quyết việc làm cho người lao động. Các tổ chức đoàn thể góp phần cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.