Vì màu xanh cuộc sống

23/10/2012 - 15:24

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường tuy đã được kéo giảm, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi gia súc vì lợi nhuận trước mắt đã cố tình vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PCTP về MT) Công an tỉnh đã tham mưu Ban Giám đốc lập kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Phòng Cảnh sát PCTP về MT đã tiến hành kiểm tra trên 70 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; qua đó đã lập biên bản xử phạt 38 trường hợp sai phạm, với số tiền trên 190 triệu đồng, đồng thời giáo dục, nhắc nhở 22 trường hợp vi phạm khác, chủ yếu là về hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Có thể kể đến vụ xử lý Xí nghiệp thủy sản Ba Tri (tại xã An Thủy - Ba Tri). Ngày 5-3-2012, qua tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát PCTP về MT Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện Xí nghiệp này đang lén lút xả nước thải bốc mùi hôi thối chưa qua xử lý ra môi trường; các thông số hóa, sinh của nước thải đều vượt mức quy định, làm ô nhiễm môi trường xung quanh nghiêm trọng. Đoàn đã lập biên bản xử phạt, với số tiền 14 triệu đồng và buộc Xí nghiệp phải xây dựng lại hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định. Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ và trang trại chăn nuôi gia súc không có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đã xả thải trực tiếp các chất độc hại ra sông, rạch gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của bà con xung quanh.

Để khắc phục tình trạng trên, Phòng Cảnh sát PCTP về MT đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; tổ chức trên 20 lớp phổ biến pháp luật về môi trường cho trên 1.400 cơ sở sản xuất kinh doanh, phát hàng ngàn tờ rơi với nội dung về Luật Bảo vệ môi trường cho chủ các cơ sở sản xuất, trang trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, mọi người đã tự giác viết bản cam kết không vi phạm pháp luật về môi trường.

Một hoạt động nữa cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đó là việc khai thác cát sông trái phép, đặc biệt là trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc khu vực cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình - Chợ Lách). Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCTP về MT đã tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản huyện Chợ Lách tổ chức kiểm tra đột xuất các phương tiện khai thác cát. Kết quả, sau hai tháng kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 14 trường hợp khai thác cát trái phép, xử phạt các đối tượng vi phạm, với số tiền trên 106 triệu đồng. Đặc biệt, khoảng 12 giờ ngày 6-8-2012, trinh sát bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang Hồ Văn Đông, ngụ tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang điều khiển xáng cạp BKS: SG 4149 khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt Đông 15 triệu đồng; nhưng Đông không chấp hành, và đến ngày 13-8-2012 lại tiếp tục vi phạm. Lực lượng chức năng đã phạt Nguyễn Văn Đông 20 triệu đồng do tái phạm nhiều lần.

Để giải quyết triệt để tình trạng nêu trên, các ngành chức năng cần có các biện pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường để mang lại một môi trường sống trong lành.

Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN