Vì những tuyến đường văn minh

06/01/2009 - 07:58

Một góc công viên Hùng Vương (khu vực vàm Bến Tre). Ảnh: PĐ

Ngày xưa, địa bàn nông thôn chiếm hầu hết trên mỗi đơn vị hành chính. Ở vùng đồng bằng Nam bộ, làng xóm thường mọc cặp theo hai bên bờ sông. Có nhà thơ đã viết: “Ai cũng sinh ra trên một dòng sông”.

Ngày nay, cùng với công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đô thị hóa đang và sẽ phát triển ngày càng nhanh. Mỗi một con người, mỗi một gia đình, mỗi một cơ quan… gắn bó số phận, tên tuổi, niềm vui, nỗi buồn với một con đường. Con đường đưa mỗi gia đình, mỗi con người đến với cộng đồng và xã hội. Khi còn trẻ, ta bước ra đường để đi lập nghiệp ở phương xa. Khi về già, con đường đón bước chân ta trở lại mái ấm gia đình, an nhàn buổi chiều tà bóng xế.

Các tuyến đường đô thị nhận lãnh trách nhiệm khá nặng nề đối với xã hội. Trước hết, đường phố “cõng” trên lưng mình lưu lượng người, xe tấp nập ngày đêm. Đường phố còn làm chức năng bảo vệ môi trường với hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt của dân cư sống nhiều tầng, nhiều lớp, với hàng cây xanh tỏa bóng mát trưa hè. Cảnh quan đô thị: những công viên, tượng đài, vỉa hè, những công trình kiến trúc, nhà ở ngay hàng thẳng lối cũng chạy dọc theo những đường phố. Vì thế, đường phố cũng rất dễ bị lộn xộn, phức tạp nếu những chủ nhân của nó không biết xây dựng, giữ gìn, chăm sóc.

Thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy khóa VII, công cuộc kiến thiết và chỉnh trang đô thị ở thị xã Bến Tre trong những năm qua, trước hết là xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường phố. Nội ô ở Thị xã rộng mở với tuyến đường tránh quốc lộ 60, trở thành tuyến đường đẹp nhất tỉnh khi về đêm. Tuyến đường Đồng Khởi, cửa ngõ ra vào Thị xã sau khi được mở rộng, nâng cấp, nhân dân chỉnh trang nhà ở, cửa hàng đã trở thành tuyến đường thương mại, dịch vụ, mua bán sầm uất. Đường Nguyễn Văn Tư (cũ) bốn năm về trước lở lói, nhà ổ chuột ken dày đặc, ngày nay đã trở thành con đường nhựa rộng bảy mét chạy dọc bờ sông Bến Tre với công viên, cây xanh mát mẻ, đẹp mắt. Ở hầu hết các tuyến đường của Thị xã, trên một trăm ngàn mét vuông vỉa hè đã được xây dựng mới hoặc cải tạo. Tuy chưa có những hàng cây cổ thụ như thị xã Trà Vinh, nhưng trên hầu hết các tuyến đường nội ô Thị xã chúng ta đều có những hàng cây xanh tuổi đang độ trưởng thành qua sự chăm sóc thường xuyên của những công nhân Công trình đô thị. Các loại biển báo, bảng tên đường, bảng quy định lộ giới, chỉ giới xây dựng, đèn chiếu sáng công cộng được dựng lên khá đồng bộ và đang được bảo quản sử dụng lâu bền. Nạn ao tù nước đọng và rác rưởi trên mặt đường, vỉa hè đang được khắc phục. Nạn lấn chiếm lòng đường, lề đường để họp chợ, mua bán đang được giải tán một cách kiên trì. Bộ mặt các tuyến đường thị xã Bến Tre đã và đang sáng sủa hơn, xứng đáng với tên gọi “tuyến đường văn minh” do UBND Thị xã xem xét, bình chọn, công nhận.

Thành quả cải tạo và xây dựng các tuyến đườn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN