Vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ

21/10/2008 - 07:36

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã xác định phụ nữ là một lực lượng to lớn của cách mạng. Đảng đề ra đường lối giải phóng phụ nữ gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Vấn đề “Nam nữ bình quyền” được đặt thành một trong 10 nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng Việt Nam, và được đề ra ngay trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng.

Bác Hồ từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. “Công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình”. “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng CNXH một nửa”.

Trong lịch sử phát triển của đất nước, ở bất kỳ thời nào, phụ nữ Việt Nam đều giữ vai trò hết sức quan trọng. Từ khi có Đảng lãnh đạo, với truyền thống kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Lực lượng lao động xã hội của phụ nữ chiếm 51%, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, phụ nữ cả nước càng có điều kiện tham gia và phát huy khả năng của mình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều chị em giữ cương vị chủ chốt. Nhờ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nên những năm gần đây Hội LHPN Việt Nam đã khơi dậy phong trào rộng lớn trong các tầng lớp phụ nữ đối với cuộc vận động: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”. Chị em tự nguyện giúp nhau giống, vốn, ngày công lao động, kinh nghiệm sản xuất… Hàng triệu phụ nữ đã được giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình; tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hóa. Nhiều chị em đã trở thành gương “Người tốt việc tốt”, trong lao động sáng tạo, làm ăn có hiệu quả.

Đảng ta đã xác định: “Bồi dưỡng lực lượng phụ nữ, phát huy sức mạnh là chăm lo phát triển mọi mặt của phụ nữ là nhiệm vụ thường xuyên, rất quan trọng của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng”. Bởi vì, giải phóng phụ nữ là một trong những mục tiêu của công cuộc đổi mới đất nước; sự tiến bộ của phụ nữ không chỉ là lợi ích riêng của phụ nữ, mà còn vì lợi ích chung của toàn xã hội. Những chỉ thị, nghị quyết, những qui định pháp luật, những chương trình, kế hoạch của Đảng và Nhà nước đề ra trên lĩnh vực này cần phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi thành viên gia đình, có tổng kết rút kinh nghiệm, làm cho những chủ trương của Đảng và Nhà nước được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc.

Trong thời kỳ mới, nội dung giải phóng phụ nữ là việc chăm lo tạo điều kiện cho phụ nữ khắc phục được những khó khăn của giới mình để vươn lên, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển đất nước. Vấn đề bình đẳng giới phải được giải quyết ngay từ những khâu đề ra chủ trương, chính sách cho đến việc xử lý những công việc hàng ngày ở các cấp, các ngành và địa phương; kiên quyết đấu tranh với tư tưởng coi thường hoặc phân biệt đối xử với phụ nữ. Đất nước còn nghèo, đời sống nhân dân tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều gia đình nghèo khó, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà gánh nặng trước hết bao giờ cũng dồn lên người phụ nữ. Những khó khăn về nhiều mặt đã hạn chế phụ nữ trong việc tiếp cận tri thức; tình trạng thiếu việc làm, tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, nạn bạo hành trong gia đình, tệ buôn bán phụ nữ, trẻ em… đang trở thành những vấn đề bức xúc của xã hội, cản trở sự tiến bộ của phụ nữ.

Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra mục tiêu: xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Đây chính là chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới – thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Trước hết, người phụ nữ Việt Nam yêu nước phải là người luôn luôn tin tưởng và chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước. Trong thời đại ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày càng phát triển, đòi hỏi người phụ nữ cần phải nỗ lực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, năng động, sáng tạo trong công việc, vượt qua những định kiến xã hội hẹp hòi, vươn lên đáp ứng mọi yêu cầu của thời kỳ mới. Đồng thời không ngừng phát huy những đức tính cao đẹp, quý báu của người phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay là lòng nhân hậu, đảm đang, vị tha, thủy chung, tần tảo lo cho gia đình và luôn luôn quan tâm tới lợi ích của cộng đồng.

Tô Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN