Ngày 22-6-2016, UBND TP. Bến Tre phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức họp báo thông tin về những vấn đề xoay quanh Con đường Dừa (Không gian Dừa) mà dư luận đang quan tâm. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, phóng viên một số báo, đài trong và ngoài tỉnh. Ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND TP. Bến Tre chủ trì buổi họp báo.
Ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre báo
cáo kết quả thực hiện việc xây dựng quản lý, khai thác Không gian Dừa (KGD).
KGD do UBND TP. Bến Tre chịu trách nhiệm quản lý với phương thức đấu thầu, thời
gian ký kết hợp đồng 5 năm. Việc lập phương án quản lý, khai thác KGD để phục vụ
lâu dài cho người dân và khách du lịch trong và ngoài tỉnh đó là: “Hình ảnh
thân thương của quê nhà, của cây dừa và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người
Bến Tre từ ngày xưa cho đến bây giờ”. Phương án được phê duyệt đảm bảo từng bước
được cải tạo và xây dựng KGD trở thành công viên văn hóa Dừa theo hướng kết hợp
giữa tham quan - khám phá - kinh doanh, nêu bật được quá trình phát triển văn
hóa, kinh tế Bến Tre.
Bên cạnh đó, phương án quản lý, khai thác KGD còn góp phần
giảm kinh phí nhà nước phải chi trả cho việc chăm sóc, quản lý hệ thống hạ tầng
kỹ thuật. Ước tính phần kinh phí chi trả cho công việc này khoảng 730 triệu đồng/năm;
trong vòng 5 năm quản lý, khai thác KGD theo phương án được duyệt, Nhà nước
không chỉ tiết kiệm được trên 4,2 tỷ đồng mà còn thu về được 600 triệu đồng.
Về những vấn đề mà các phóng viên đặt ra về những dư luận
không tốt trong quá trình khai thác, quản lý đã được UBND TP. Bến Tre, các
ngành liên quan giải đáp thỏa đáng và cung cấp đầy đủ những văn bản chứng minh
theo yêu cầu của một số phóng viên. Ông Cao Thành Hiếu cũng mong muốn báo, đài
tìm hiểu để chia sẻ những khó khăn của thành phố trong giai đoạn đầu thực hiện
KGD và thấy rằng đây là một chủ trương ý nghĩa của tỉnh với mong muốn góp phần
lưu giữ, quảng bá hình ảnh mang đậm nét văn hóa làng quê Nam Bộ nói chung, Bến
Tre nói riêng.