Việt Nam bảo vệ Báo cáo về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc

22/04/2009 - 07:59
Các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc của Chính phủ Việt Nam đã phát huy hiệu quả thiết thực

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới trong hơn 20 năm qua đã tạo điều kiện cho Việt Nam đảm bảo tốt hơn các quyền cơ bản của người dân, đặc biệt là các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá.  

Vào ngày 8/5 tới đây, Việt Nam sẽ bảo vệ Báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ cập (UPR) trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Geneve (Thuỵ Sĩ). Đây là báo cáo quốc gia kiểm điểm việc đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế Kiểm điểm định kỳ Phổ cập được thành lập theo Nghị quyết số 60/251 ngày 15/3/2006 của Đại hội đồng LHQ. Cơ chế này áp dụng cho tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Trước Việt Nam, đã có 64 nước bảo vệ UPR.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Bình Minh, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao cho biết, công tác lập báo cáo đã được tiến hành rất chặt chẽ, đúng thời hạn. Đây cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh của mình với thế giới, thông tin cho bạn bè quốc tế rõ về những bước tiến vượt bậc trong công tác đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

Ông Phạm Bình Minh cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế-xã hội và luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người. Việc duy trì một môi trường hoà bình, ổn định từ khi đất nước thống nhất đến nay là một thành tựu to lớn và cũng là nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ và thực hiện các quyền con người ở Việt Nam.

Việt Nam được quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia đi đầu về xoá đói giảm nghèo. Đây là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy các quyền con người, phù hợp với hoàn cảnh của đất nước và các Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 200 USD/người (năm 1990) lên 1024USD/người năm 2008. Cũng trong khoảng thời gian này, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 60% xuống còn 13,8%.

Hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn thiện, các chiến lược phát triển đều hướng đến thúc đẩy và hài hoà các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của mọi người dân, phù hợp với lợi ích chung của dân tộc, của cộng đồng và những điều kiện đặc thù của đất nước. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã ban hành và sửa đổi khoảng 13.000 văn bản luật và dưới luật, trong đó các quyền về dân sự, chính trị được quy định một chách cụ thể và toàn diện hơn.

Với các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật (trong đó có các nạn nhân chiến tranh) và người nhiễm HIV/AIDS, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm và đều có cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em chỉ còn 21,2% (2007), các chương trình, chính sách có tính chiến lược như tiêm chủng cho trẻ em, hỗ trợ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, phòng chống lao và HIV/AIDS; Tỉ lệ nữ là đại biểu Quốc hội đạt 25,76% (nhiệm kỳ 2007-2011), đứng thứ 4 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 83% nữ giới trong độ tuổi lao động có việc làm… Việt Nam đã gia nhập hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chủ chốt; là nước thứ hai trên thế giới và nước châu Á đầu tiên tham gia Công ước Quyền trẻ em; phê chuẩn 17 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Với những thành gì đã đạt được, theo ông Phạm Bình Minh, những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được là: Luôn đặt nhân tố con người vào trung tâm sự phát triển đất nước; các quyền con người không thể tách rời độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia; Kết hợp hài hoà giữa các giá trị phổ quát của các quyền con người và hoàn cảnh đặc thù riêng của quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng đối thoại trong lĩnh vực quyền con người; Giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế kết hợp với đảm bảo an sinh xã hội và cuối cùng là nâng cao nhận thức và năng lực của người dân trong việc thụ hưởng các quyền.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, Việt Nam vẫn còn gặp phải những khó khăn, thách thức nhất định. Trước hết là hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung, trong lĩnh vực quyền con người nói riêng còn chưa đồng bộ, có chỗ còn chồng chéo, mâu thuẫn dẫn tới khó khăn, thậm chí là hiểu sai trong quá trình vận dụng và thực thi pháp luật cơ sở. Đây chính là vật cản lớn nhất đối với sự phát triển của xã hội cũng như trong việc thực thi các quyền con người.

Bên cạnh đó, do đặc thù về mặt địa lý, phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt rất khác nhau dẫn tới một bộ phận người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội, sự hiểu biết về phát luật, chính sách cũng như năng lực tuân thủ pháp luật. Tuy đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong các năm qua, nhưng Việt Nam vẫn là một nước nghèo, xuất phát điểm thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng bị thiên tai còn gặp nhiều khó khăn; Mặt trái của sự phát triển kinh tế thị trường, những biến động của môi trường quốc tế (dịch bệnh, biến đổi khí hậu…) cũng là một thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Ngoài ra, trình độ và nhận thức của một bộ phận cán bộ Nhà nước về quyền con người còn hạn chế.

Tại buổi bảo vệ trên, Việt Nam cũng đưa ra các ưu tiên quốc gia và cam kết thực hiện nhằm bảo đảm các quyền con người, trong đó, xoá đói giảm nghèo sẽ tiếp tục là một trong các ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam./. 

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN