Việt Nam - Belarus phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 500 triệu USD

25/09/2019 - 06:51

Chiều 24-9-2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp Phó thủ tướng Cộng hòa Belarus Igor Lyashenko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Phó thủ tướng Cộng hòa Belarus Igor Lyashenko. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Phó thủ tướng Cộng hòa Belarus Igor Lyashenko. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó thủ tướng Belarus Igor Lyashenko đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, khẳng định Việt Nam là đối tác truyền thống và tin cậy của Belarus, hai nước có quan điểm tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế, khu vực.

Hợp tác Việt Nam - Belarus có nhiều triển vọng. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước là nền tảng vững chắc để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, hợp tác kinh tế - thương mại mặc dù còn nhiều dư địa nhưng chưa ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp. Để thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên cần có cách tiếp cận mới, trong đó có việc chuyển từ thương mại thuần túy sang liên doanh sản xuất, chế biến, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch 500 triệu USD mà lãnh đạo hai nước đặt ra.

Phó thủ tướng Belarus đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án như liên doanh sản xuất và lắp ráp ôtô tải MAZ ASIA, liên doanh sản xuất sữa hoạt động hiệu quả với định hướng lâu dài vươn tới thị trường các nước ASEAN, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Ông Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Phó thủ tướng Belarus, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Cộng hòa Belarus; cho rằng chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Belarus sẽ tạo động lực mới củng cố và tăng cường quan hệ song phương.

Ông Phạm Minh Chính cảm ơn Belarus đã ủng hộ Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 vừa qua; mong rằng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực.

Việt Nam và Belarus đang tích cực triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, tranh thủ tối đa những lợi thế mà Hiệp định đem lại để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Belarus.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN