 |
Ảnh minh họa |
Báo cáo Đầu tư thế giới 2007 do Tổ chức Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố ngày 23/10 đánh giá Việt Nam là nền kinh tế hấp dẫn thứ sáu trên thế giới đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong giai đoạn 2007-2009
Kết quả thăm dò ý kiến của hàng loạt các tập đoàn xuyên quốc gia trên thế giới do UNCTAD tiến hành cho thấy 11% tổng số tập đoàn được hỏi ý kiến cho biết họ sẽ ưu tiên đầu tư vào Việt Nam hơn, trong khi tỷ lệ này của Trung Quốc là 52%, Ấn Độ là 41%, Mỹ 36%, Nga 22% và Brazil là 12%. Hai nước đứng ngay sau Việt Nam về triển vọng thu hút FDI là Anh và Ba Lan với tỷ lệ lần lượt là 10% và 7%.
Những cuộc khảo sát khác nhau do UNCTAD và các tổ chức khác tiến hành đều cho thấy vốn FDI trong năm 2007 và những năm tới trên toàn cầu tiếp tục tăng, tuy nhiên tốc độ tăng của dòng vốn FDI trong năm nay chậm hơn trong năm 2006. Dự đoán, tổng vốn FDI trong năm 2007 có khả năng đạt mức kỷ lục mới 1.400 - 1.500 tỷ USD.
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi cho thu hút FDI, báo cáo của UNCTAD cũng nêu lên những thách thức mà nền kinh tế thế giới phải vượt qua để có thể đạt được mục tiêu về thu hút FDI trong những năm tới. Trong đó đáng chú ý là thâm hụt tài khoản vãng lai tăng mạnh tại một số nước phát triển, có thể dẫn đến có những thay đổi về tỷ giá hối đoái, tác động tiêu cực tới dòng vốn FDI. Giá dầu ở mức cao có thể làm tăng sức ép lạm phát dẫn tới không loại trừ khả năng tình trạng thắt chặt hơn nữa thị trường tài chính. Những nguy cơ làm sụt giảm thị trường tài chính, trong đó có bất ổn trong hoạt động cho vay thế chấp mua nhà trả góp của Mỹ.