 |
Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam- Lào |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng CHDCND Lào đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao về Tam giác phát triển giữa 3 nước; tin tưởng hội nghị thành công tốt đẹp
Chiều 25/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Thủ đô Vientian, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tham dự Hội nghị cấp cao về Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 5 theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Bua-xỏn Búp-phả-văn.
Ngay khi đến Thủ đô Vientian, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã có cuộc gặp với Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn và các thành viên trong Chính phủ Lào.
Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên trong đoàn sang tham dự tham dự Hội nghị cấp cao về Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 5; tin tưởng những đóng góp của Việt Nam sẽ góp phần quan trọng trong thành công của cuộc họp.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn gửi lời chia sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các gia đình bị nạn trong đợt lũ lụt vừa qua xảy ra tại Việt Nam. Cảm ơn sự giúp đỡ quí báu của Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại Lào và mong muốn học hỏi kinh nghiệp trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát...
Hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đồng thời bày tỏ hài lòng trước quan hệ đặc biệt, gắn bó và tin cậy Việt Nam- Lào tiếp tục được củng cố và có những bước phát triển tốt đẹp, ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu và có hiệu quả, đặc biệt là quan hệ hợp tác về kinh tế kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm gần đây.
 |
Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước |
Hiện Việt Nam có 141 dự án đầu tư tại Lào với tổng số vốn trên 750 triệu USD, đứng thứ hai trong tổng số các nước đầu tư vào Lào; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 đạt 310 triệu USD, 9 tháng của năm 2008 đạt 350 triệu USD và cả năm ước đạt 450 triệu USD....
Hai bên khẳng định phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD vào năm 2010, đạt 2 tỷ USD vào năm 2015 và đạt 5 tỷ USD vào năm 2020.
Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là về thủy điện, khai khoáng, giao thông vận tải, trồng và chế biến cây công nghiệp còn rất lớn và hai bên cần tăng cường hơn nữa các nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực này. Trước mắt, hai Thủ tướng giao cho Bộ, ngành chức năng hai nước chuẩn bị tốt cho cuộc họp lần thứ 31 của Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước sắp tới, đồng thời tiếp tục rà soát, khắc