|
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc - Ảnh Website Chính phủ. |
Sáng 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc Martin Riman đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao hoạt động viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Cộng hòa Séc cho Việt Nam trong thời gian qua, cũng như việc Chính phủ Séc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ổn định làm ăn sinh sống tại Séc. Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã phát triển hết sức tốt đẹp. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác về kinh tế giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực với Cộng hòa Séc.
Bộ trưởng Martin Riman bày tỏ mục đích của chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại giữa hai nước. Bộ trưởng cho biết, cùng đi với Bộ trưởng còn có một đoàn lãnh đạo các doanh nghiệp của Séc hoạt động trong các lĩnh vực như: năng lượng, cơ khí chế tạo, tài chính ngân hàng... sang Việt Nam để khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam. Bộ trưởng Martin Riman tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ mở ra những cơ hội và triển vọng mới cho các doanh nghiệp của Séc sang hợp tác đầu tư, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực được coi là thế mạnh của Séc.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hoan nghênh thiện chí hợp tác đầu tư của đoàn doanh nghiệp Séc và đề nghị Bộ Công Thương của hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn trong quan hệ hợp tác kinh tế, thiết lập đường dây thông tin để kịp thời thông báo cho nhau về chính sách đầu tư, tình hình đầu tư của mỗi nước. Trước mắt, hai Bộ cần đẩy mạnh tiến độ của các hoạt động khảo sát, lập phương án khả thi cho dự án xây dựng Nhà máy điện công suất 3000MW ở Trà Vinh như hai bên đã thỏa thuận.
Nguyễn Hoàng