Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia phát triển ICT nhanh nhất

31/03/2009 - 13:35

Ảnh minh họa

Trong giai đoạn từ 2002-2007, tỷ lệ người dùng điện thoại di động ở Việt Nam đã tăng hơn 10 lần, từ 2 triệu thuê bao năm 2002 lên 24 triệu vào năm 2007. Tỷ lệ người dùng Internet trên 100 dân đã tăng từ 1,8 lên 20%.

 

Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) vừa công bố xếp hạng Chỉ số phát triển ICT (Công nghệ thông tin và Viễn thông) toàn cầu năm 2009, theo đó Việt Nam tăng 15 bậc (từ 107 lên 92/154 quốc gia). Việt Nam cũng nằm trong tốp 10 quốc gia phát triển ICT nhanh nhất thế giới.

Chỉ số nói trên đánh giá tốc độ phát triển ICT của 154 quốc gia trong giai đoạn 5 năm từ 2002 đến 2007. Người ta đã dựa vào 11 tiêu chí khác nhau để đưa ra các đánh giá. Các tiêu chí này được chia ra 3 nhóm chính: mức độ ICT (gồm các chỉ số về tỷ lệ điện thoại cố định, di động, băng thông Internet, máy tính); mức độ sử dụng ICT (gồm chỉ số tỷ lệ người dùng, số thuê bao Internet, thuê bao băng thông rộng di động); các kỹ năng ICT (tỷ lệ người trưởng thành biết chữ, phổ cập phổ thông trung học).

Theo ITU, trong giai đoạn nói trên, Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển ITC. Trong 5 năm, tỷ lệ người dùng điện thoại di động ở Việt Nam đã tăng hơn chục lần, từ 2 triệu thuê bao năm 2002 lên 24 triệu vào năm 2007. Tỷ lệ người dùng Internet trên 100 dân đã tăng từ 1,8 lên 20%.

Báo cáo này cho rằng sở dĩ Việt Nam có được kết quả đó trước tiên là nhờ vào sự phát triển bùng nổ về kinh tế. Trong điều kiện đó, dân số trẻ cũng là lý do khiến nhu cầu chi tiêu cho ICT cao hơn. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho cạnh tranh cũng đóng vai trò lớn với sự phát triển của lĩnh vực ICT, nhất là lĩnh vực di động. Bên cạnh đó, Chính phủ đã có cam kết mạnh mẽ, coi ICT là một trong những mục tiêu phát triển chính của nền kinh tế./.

Nguồn Thể thao & Văn hóa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN