Vĩnh An trúng mùa tôm sú

27/09/2011 - 17:42
Thu hoạch tôm. Ảnh: H.Hiệp

Cuối tháng 8-2011, các hộ nông dân ở xã Vĩnh An (Ba Tri) đã thu hoạch xong vụ nuôi tôm biển. Nhiều hộ nuôi tôm sú trúng vụ, trúng giá, giàu lên.

Ông Võ Văn Ê có 2,7ha mặt nước được phân ra thành nhiều ao và đầu tư hoàn chỉnh để nuôi tôm sú. Vụ 1 của năm 2011, ông thu hoạch đạt khoảng 850 - 900kg/1.000m2 mặt nước. Thương lái thu mua tôm với giá 187.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết các chi phí, ông Ê còn lời khoảng 87.000 - 97.000 đồng/kg. Ông Đặng Hồng Phước thả nuôi tôm sú trên diện tích 2.000m2 mặt nước, sau khi thu hoạch, ông thu lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của UBND xã Vĩnh An, toàn xã có 130 hộ nuôi tôm sú, với diện tích 90ha. Trong vụ 1 năm 2011, tôm thả nuôi bị thiệt hại khoảng 5%, số còn lại thu hoạch bán được giá cao. Trung bình 1.000m2 tôm nuôi cho lợi nhuận từ 70 triệu đồng trở lên. Hiện, nông dân rất phấn khởi, tiếp tục cải tạo ao và thả nuôi vụ 2, với giống tôm thẻ chân trắng.

Hướng về kỹ thuật cao trong các vụ nuôi 

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, năm 2002 khởi xướng phong trào nuôi tôm sú của xã là mô hình nuôi hợp tác, với diện tích thuê là 12ha, do Văn phòng UBND tỉnh thực hiện. Do còn lo ngại về hiệu quả nuôi tôm sú công nghiệp, các hộ dân chỉ nhận tiền cho thuê đất, không góp vốn đầu tư nuôi. Riêng 3 hộ, mỗi hộ có diện tích 1ha, xã phải trao đổi từ đất công. Qua các vụ thu hoạch, mô hình nuôi tôm sú công nghiệp 12ha đạt hiệu quả cao, từng bước làm thay đổi nhận thức của những hộ dân có đất gieo sạ lúa một vụ/năm, năng suất thấp. Lúc đầu, một vài hộ chuyển đất lúa sang nuôi quảng canh và chuyển dần sang quảng canh cải tiến, rồi bán công nghiệp và công nghiệp.

Năm 2005, mô hình nuôi tôm sú công nghiệp 12ha được chuyển giao lại cho 2 hộ dân, cũng là thời thời điểm mô hình nuôi tôm sú công nghiệp ở Vĩnh An phát triển mạnh. Ông Võ Văn Ê nhận định: Nuôi tôm sú công nghiệp đòi hỏi nghiêm ngặt về quy trình kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn. 5 công đất lúa chuyển sang nuôi tôm, do “nhát tay”, nên ông chỉ nuôi quảng canh. Trong từng vụ nuôi, ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Nông dân xã, Phòng Thủy sản huyện (nay sáp nhập với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện), phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức. Sau mỗi vụ nuôi đều có lãi, ông có điều kiện đầu tư ao nuôi hoàn chỉnh và tự tin hơn trong nuôi tôm sú công nghiệp. Còn ông Đặng Hồng Phước thì cho rằng, phần lớn hộ nuôi đều nắm được quy trình kỹ thuật chăm sóc tôm sú, bên cạnh đó là sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ kỹ sư rất nhiệt tình và am hiểu kỹ thuật nuôi.

Khi có thêm nhiều hộ dân chuyển từ đất lúa sang nuôi tôm sú công nghiệp, đúng theo quy hoạch, huyện Ba Tri đã chỉ đạo xã Vĩnh An thành lập Ban Quản lý vùng nuôi. Trong đó, thành viên của UBND xã trực tiếp làm Trưởng ban, 10 thành viên còn lại là đại diện hộ dân của từng khu vực nuôi. Các thành viên trong Ban Quản lý vùng nuôi giám sát chặt chẽ thời gian cải tạo ao nuôi, lịch thời vụ. Bắt đầu vụ nuôi, các thành viên thường xuyên đến thăm ao để theo dõi sự phát triển của tôm nuôi. Khi tôm nuôi xảy ra dịch bệnh, Ban Quản lý vùng nuôi thông báo đến cán bộ kỹ thuật của huyện và tỉnh để kịp thời hỗ trợ hộ nuôi cách xử lý, khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

 

Mỗi năm thả nuôi một vụ tôm sú công nghiệp, giám sát được dịch bệnh, kết thúc vụ nuôi người nuôi xử lý ao theo quy trình kỹ thuật, kết hợp nuôi cá phi góp phần quan trọng trong việc tái tạo môi trường nuôi. Đây là một trong những nguyên nhân mà nông dân ở xã Vĩnh An nhiều năm liền thành công trong nuôi tôm sú công nghiệp.

 

Ông Võ Văn Ê cho biết thêm, nhờ nuôi tôm sú công nghiệp hiệu quả mà gia đình có điều kiện thuê đất mở rộng diện tích nuôi. Từ lúc khởi nghiệp, với 5 công đất đến nay gia đình ông đã nâng lên 2,7ha. Không riêng ông Ê mà nhiều hộ dân ở Vĩnh An đã mạnh dạn sang các xã khác, như: An Hòa Tây, An Đức (Ba Tri), Mỹ An (Thạnh Phú) thuê đất để đầu tư nuôi tôm sú công nghiệp. Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, các hộ nuôi tôm sú công nghiệp nhờ trúng vụ, bán được giá, nên cuộc sống của gia đình họ không ngừng được cải thiện, có điều kiện xây dựng nhà mới khang trang và tích cực tham gia đóng góp kinh phí xây dựng công trình phúc lợi do xã phát động.

Nan giải vốn và môi trường khi mở rộng vùng nuôi

Nhờ nuôi tôm sú công nghiệp thành công, nhiều hộ dân có tiền tích lũy để đầu tư tái sản xuất, hạn chế dần việc vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Ê, không nông dân nào muốn “dậm chân tại chỗ”, mà luôn muốn mở rộng diện tích nuôi. Hiện tại, mỗi gia đình chỉ sử dụng vài công đất. Muốn mở rộng qui mô nuôi tôm, họ phải thuê đất, vì vậy vốn đầu tư cho từng vụ nuôi luôn tăng cao, họ phải vay vốn tại ngân hàng. Trong khi ngân hàng chỉ cho vay cao nhất là 10 triệu đồng, thì nông dân vẫn phải chạy vạy với nhu cầu vốn vài chục triệu đồng để đầu tư cho mỗi công đất. Vì vậy, để đảm bảo cho vụ nuôi, nhiều hộ phải vay từ bên ngoài, với lãi suất từ 8-10%/tháng. Thức ăn cho tôm, nếu mua theo phương thức trả chậm, nông dân phải chịu giá cao hơn bình thường. Về chất lượng con giống, mặc dù có công ty đứng ra làm trung gian cung cấp con giống nhưng chất lượng không ổn định, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả vụ nuôi. Bên cạnh đó là vấn đề chênh lệch giá thuốc xử lý ao nuôi... lên đến 20%.

Từ năm 2010 đến nay, các hộ dân ở Vĩnh An nuôi tôm thêm vụ 2, với đối tượng nuôi là tôm thẻ chân trắng và tôm sú.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: “Chúng tôi đang lo ngại môi trường nuôi diễn biến theo chiều hướng xấu. Vì kết thúc vụ nuôi, bùn đáy ao bơm lên, không có chỗ chứa phải thải ra kênh rạch. Xã đã vận động các hộ nuôi dành một phần diện tích đất để chứa bùn nhưng khó thực hiện, do diện tích đất của từng hộ không nhiều. Mặt khác, các xã lân cận đang phát triển diện tích nuôi tôm sú, dịch bệnh chưa được kiểm soát nghiêm ngặt, nước trong ao nuôi chưa qua xử lý đã thải ra môi trường, các hộ nuôi khác lấy nước đó vào ao nuôi, nguy cơ phát tán mầm bệnh rất lớn…”.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN