 |
Học sinh chăm sóc vườn rau an toàn. Ảnh: M.Phương |
Tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành kỹ năng sống cho học sinh là một trong những tiêu chí được các trường phổ thông hướng đến.
Với
mục đích ấy, thời gian qua, Trường THPT Lương Thế Vinh (Thạnh Phú) đã thực hiện
mô hình trồng rau an toàn trong nhà trường. Qua mô hình này, học sinh không chỉ
biết yêu lao động mà còn hình thành ở các em ý thức khởi nghiệp ngay trên mảnh
đất quê hương mình.
Lom khom kéo ống nước để nhóm thiết lập hệ thống tưới
xoay cho vườn rau, mồ hôi nhễ nhại nhưng “cậu ấm” Tấn Quyên lớp 10A1 vẫn nở nụ
cười tươi. Là con một trong gia đình, kinh tế lại khá giả, Quyên gần như được
ba mẹ lo chu toàn. Quyên cho biết, công việc này với em khi mới tham gia nhóm
là việc làm lắm khó khăn, vất vả. “Thấy mọi người hăng hái mình cũng muốn thử sức
và kết quả thật bất ngờ. Giờ thì em không còn thời gian để chơi game hay la cà
cùng các bạn. Công việc trồng rau không nặng nhọc lắm nhưng khi tự làm ra sản
phẩm, em thấy quý sức lao động mình hơn” - Quyên nói.
Còn Kim Chi, lớp 10A3, nhóm trưởng nhóm trồng rau mầm tâm
đắc, vì tham gia mô hình sẽ biết cách xây dựng kế hoạch hoạt động cho công việc.
Làm việc tập thể giúp mọi người có ý thức, trách nhiệm hơn. Điều quan trọng hơn
là biết vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn như hiểu rõ về kỹ thuật
gieo trồng, cách chăm sóc một số loại rau cải, biết tác hại của phân bón, thuốc
trừ sâu đối với sức khỏe con người. “Bước đầu chúng em biết vận dụng kiến thức
toán học để đo diện tích, tính mật độ gieo trồng, tính khối lượng hạt giống cần
thiết, tính toán được chi phí, công chăm sóc, biết cách đo đạc, lắp đặt hệ thống
tưới xoay trong khu vực trồng rau cải. Giờ thì chúng em thấy yêu lao động, hiểu
được giá trị của lao động trong cuộc sống” - Chi chia sẻ.
Mô hình trồng rau hữu cơ an toàn của trường gồm 2 nhóm với
21 thành viên. Trong đó, nhóm trồng rau hữu cơ có 15 thành viên và nhóm trồng
rau mầm có 6 thành viên. Cô Đồng Thị Thuận - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế
Vinh cho biết: Hiện nay, việc giáo dục đạo đức học sinh không còn dừng lại ở những
tiết học trên lớp mà cần phải hướng đến những hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Bằng
công việc cụ thể, các em rèn luyện cho mình kỹ năng cần thiết, góp phần hình
thành đạo đức, nhân cách một cách tích cực, hiệu quả. Trải nghiệm thực tế bằng
việc trồng rau không chỉ giúp các em ôn lại kiến thức đã học mà còn giúp các em
có tư duy mới. Đó là tư duy khởi nghiệp trong học sinh THPT. Chỉ là việc trồng
rau nhưng các em có thể hình thành những ý tưởng khởi nghiệp ngay trên mảnh đất
quê hương”.
Em Bạch Cúc, nhóm trưởng nhóm trồng rau hữu cơ chia sẻ:
Việc trồng rau trong trường vừa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp vừa giúp học
sinh vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất. “Mô hình này giúp
chúng em có định hướng nghề nghiệp cho bản thân. Dù diện tích trồng không lớn
nhưng qua đây chúng em tính được mình đầu tư như thế nào, lợi nhuận ra sao. Hiểu
được quy trình làm đất, biết cách gieo trồng, sau này em sẽ học nông lâm để
phát triển ngành nghề tại địa phương. Tự mình khởi nghiệp hay liên kết nhiều
người để tạo ra sản phẩm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương hay xa hơn là
xuất khẩu lao động nhưng với hình thức sản xuất nông nghiệp” - Cúc bộc bạch.
Hiện tại mô hình trồng rau của
trường sản xuất các loại rau như: rau muống, cải, đậu bún, mồng tơi, khoai
lang, đậu bắp, hành... thời gian thu hoạch từ 30 - 60 ngày tùy loại rau với
giá bán từ 8 - 15 ngàn đồng/kg. Riêng với rau mầm thu hoạch cách ngày với giá
bán 40 ngàn đồng/kg. Trường bán chủ yếu cho căn-tin trường, phụ huynh học
sinh, giáo viên tại trường và một số quán ăn đóng trên địa bàn xã An Qui. |