Vụ nổ bên ngoài ĐSQ Israel ở Ấn Độ được điều tra theo hướng khủng bố

30/01/2021 - 07:31

Vụ nổ xảy ra khi Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Israel Narendra Modi đang tham dự một sự kiện của quân đội ở cách Đại sứ quán Israel 1km.

Cảnh sát phong tỏa một tuyến phố gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ sau vụ nổ ngày 29-1-2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát phong tỏa một tuyến phố gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ sau vụ nổ ngày 29-1-2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức Israel giấu tên cho biết nhà chức trách coi vụ nổ bom xảy ra ngày 29-1 bên ngoài Đại sứ quán Israel tại New Delhi, Ấn Độ, là hành động khủng bố.

Quan chức trên nêu rõ, mặc dù vụ nổ không gây thương vong, song Ấn Độ và Israel coi đây là một vụ khủng bố.

Hiện, Bộ Ngoại giao Israel đã xác nhận thông tin về vụ việc, đồng thời cho biết tòa nhà Đại sứ quán Israel ở New Delhi không bị hư hại.

Tất cả các quan chức ngoại giao nước này và nhân viên đại sứ quan đều an toàn.

Trong khi đó, cảnh sát New Delhi đưa ra giả thuyết rằng vụ nổ được thực hiện nhằm "làm chấn động dư luận..

Vụ nổ bên ngoài Đại sứ quán Israel ở New Delhi khiến nhiều ôtô bị hư hại.

Cảnh sát cho biết các khu vực xung quanh Đại sứ quán Israel đã được phong tỏa.

Cảnh sát và các chuyên gia xử lý chất nổ đã được triển khai đến hiện trường để làm nhiệm vụ.

Thiết bị được tìm thấy tại hiện trường là một thiết bị nổ tự chế có khả năng gây nổ thấp.

Hiện, vụ nổ đang được điều tra theo mọi hướng, trong đó không loại trừ mọi giả thuyết.

Vụ việc xảy ra đúng ngày Israel và Ấn Độ kỷ niệm 29 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng nước này Narendra Modi cũng đang tham dự một sự kiện của quân đội ở cách đó 1km.

Tháng 2-2012, một vụ đánh bom nhằm vào xe của Đại sứ quán Israel tại Ấn Độ đã khiến 4 người bị thương.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN