|
Ông Võ Văn Minh tham quan vườn dừa xen mít cao sản của một hội viên. Ảnh: Sơn Tùng |
Pháp lệnh Hội Cựu chiến binh (CCB) ra đời năm 2005 đã làm chuyển biến tích cực trên nhiều mặt để các cấp Hội củng cố tổ chức đi vào hoạt động nề nếp.
Nhiều phong trào thi đua được phát động, gương CCB làm kinh tế giỏi, mô hình kinh tế, tổ liên kết hợp tác sản xuất… góp phần phát triển kinh tế, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần hội viên. Các chế độ, chính sách đối với CCB được giải quyết tốt, tạo niềm phấn khởi… Phóng viên báo Đồng Khởi có buổi trò chuyện với ông Võ Văn Minh - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện về nội dung này.
* PV: Pháp lệnh ra đời từ năm 2005 đã có tác động tích cực như thế nào đối với hoạt động của các cấp Hội cơ sở, thưa ông?
- Ông Võ Văn Minh: Pháp lệnh CCB và Nghị định 150 (ra đời năm 2006, hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh) thật sự đã có nhiều tác động tích cực trên nhiều mặt đối với Huyện Hội, các cấp Hội cơ sở, như: qui định về điều kiện kết nạp hội viên, lựa chọn hội viên đúng chuẩn, đúng chất hơn (về phẩm chất tư tưởng, chính trị). Hoạt động Hội cơ sở đi vào nề nếp hơn khi tổ chức được củng cố. Ngay từ khi có Pháp lệnh, Huyện Hội đã tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai học tập đến từng chi hội ấp, khu phố. Từ đó, CCB nhận thức đầy đủ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, các chế độ chính sách mà người CCB được hưởng, hoạt động của Hội không đơn thuần như trước đây là nơi tập hợp hội viên CCB để sinh hoạt, vui chơi mà thật sự là một tổ chức chính trị - xã hội…
* Pháp lệnh ra đời, thì CCB được hưởng những quyền lợi gì?
- Ông Võ Văn Minh: Sau khi có Pháp lệnh, nhiều Nghị định như 290, 168, 142, 150 và Nghị định 62… cũng được ban hành, nhiều chính sách mà CCB chiến đấu qua các thời kỳ được hưởng ở mức tương xứng; ngoài ra, CCB còn được hưởng các quyền lợi thiết thực như có chế độ BHYT, mai táng phí... Điều này đã tạo niềm tin phấn khởi về tinh thần, vật chất đối với CCB, tác động đến phong trào thi đua ở các cấp Hội cơ sở như phong trào CCB gương mẫu, CCB làm kinh tế giỏi, các cấp Hội cũng xây dựng và thành lập các quỹ tương trợ giúp nhau làm kinh tế, về nhà ở, vốn làm ăn, cây con giống… thể hiện sự đoàn kết, nghĩa tình đồng đội của những người CCB. Hiện nay, riêng về Quỹ Nghĩa tình đồng đội, Huyện Hội đã có hơn 400 triệu đồng để giúp hội viên làm kinh tế, đã xây dựng và bàn giao hơn 70 căn nhà nghĩa tình đồng đội dành cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Chín năm kể từ khi có Pháp lệnh, rất nhiều phong trào được các cấp Hội phát động và gây quỹ, nhiều gương CCB làm kinh tế giỏi được tuyên dương cấp huyện, tỉnh, Trung ương, nhiều mô hình kinh tế, tổ hợp tác kinh tế, hình thức hỗ trợ cây, con cho hội viên.
* Ông có thể nói thêm vai trò của CCB đối với việc xây dựng nông thôn mới hiện nay?
- Ông Võ Văn Minh: Huyện Hội hiện có 99 chi hội, với gần 2.300 hội viên hoạt động ở 20 xã, thị trấn và một chi hội 487 liên cơ quan. Hàng năm, chúng tôi thường xuyên củng cố các chi hội yếu kém về tổ chức, cơ cấu và thành lập đủ chức danh ở các cấp hội. Riêng để Pháp lệnh thật sự đi vào đời sống của hội viên, hàng năm, chúng tôi đều chọn một xã để sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Huyện Hội thì 5 năm tổ chức một lần, trong tháng 3-2014, chúng tôi tổ chức sơ kết 9 năm thực hiện Pháp lệnh. Nhiệm vụ cụ thể của Huyện Hội trong năm 2014 là phối hợp với các ban, ngành huyện tham gia tích cực vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng xã nông thôn mới. Huyện Hội được Khối vận và Ban Dân vận Huyện ủy giao phụ trách 6 tiêu chí về nông thôn mới có liên quan đến vai trò của CCB, trong đó chú trọng về tiêu chí an ninh trật tự và an toàn giao thông.
* Xin cám ơn ông!