 |
| Nhiều phụ nữ tham gia đan giỏ tại cơ sở chị Hà. |
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh 1969, ở ấp Tân Điền 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm không những vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn giúp nhiều phụ nữ trong ấp có việc làm ổn định từ việc đan giỏ cọng dừa.
Năm 1981, chị Hà lập gia đình, được cha mẹ cho 700m2 đất
canh tác. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào những ngày đi làm thuê,
làm mướn theo thời vụ tại địa phương. Anh chị sinh được 2 người con. Có con là
hạnh phúc lớn của anh chị nhưng gánh nặng lại tăng thêm vì miếng cơm, manh áo.
Năm 2009, gia đình chị Hà thuộc diện hộ nghèo. Anh chị được giới thiệu vay vốn
ngân hàng, với số tiền 8 triệu đồng để chăn nuôi heo. Qua 1 năm chăn nuôi, giá
cả thị trường không ổn định chỉ thu lại vốn chứ không có lãi.
Năm 2010, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu tham
gia học lớp đan giỏ cọng dừa do Dự án DBRP tổ chức. Từ đó, nghề đan giỏ giúp
chị có thêm thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng. Đến cuối năm 2010, anh chị tiếp
tục được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Trôm cho vay 10 triệu đồng, mở
rộng cơ sở đan giỏ và mua thêm nguyên liệu. Anh chị truyền đạt, hướng dẫn phụ
nữ chưa có điều kiện tham gia học lớp đan giỏ và vận động tham gia làm việc tại
cơ sở của anh chị. Đầu năm 2013, chị Hà được Dự án IFAD hỗ trợ vốn vay gần 5
triệu đồng để mua thêm nguyên liệu, phát triển nghề đan giỏ. Hiện tại, tổ hợp
tác của chị Hà giải quyết việc làm cho hơn 30 phụ nữ trong và ngoài ấp, trong
đó có 10 chị thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bình quân từ 1 - 1,2 triệu
đồng/người/tháng. Riêng gia đình chị Hà thu nhập từ nghề đan giỏ khoảng 4 triệu
đồng/tháng. Qua thời gian phấn đấu, cuối năm 2013, anh chị nộp đơn xin rút khỏi
danh sách hộ nghèo.
Nhờ nghề đan giỏ cọng dừa, anh chị có điều kiện nuôi 2 con
ăn học. Hiện người con lớn học ngành Cao đẳng du lịch đã ra trường, người con
thứ 2 đang theo học ngành Luật tại TP. Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Thu Hà xứng
đáng là tấm gương giàu nghị lực cần nhân rộng.