 |
Xã Văn hóa An Thới. |
An Thới là một trong 3 xã của huyện Mỏ Cày Nam, có lộ trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2015, bắt đầu từ việc vận động người dân phát triển sản xuất.
Theo ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã, địa phương có tỷ lệ hộ hoạt động thương mại - dịch vụ khoảng 25%, gồm các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vàng bạc, xe đạp, đồ may mặc, tạp hóa… Chợ xã đã đạt tiêu chí chợ nông thôn mới, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân ở khu vực. Tuy nhiên, An Thới vẫn tập trung kinh tế nông nghiệp, chủ yếu là dừa và chăn nuôi heo. Tổng đàn heo của xã khoảng 10 ngàn con, trong đó có 10 cơ sở đạt quy mô trang trại. Để đảm bảo môi trường, xã đã vận động người chăn nuôi áp dụng các mô hình xử lý chất thải. Hàng năm vận động từ 20 đến 30 hộ xây hầm biogas. Ngoài ra, xã còn tổ chức xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh liền canh liền cư trong vườn dừa, thu hút khoảng 20 hộ tham gia. Qua đánh giá bước đầu, mô hình đạt hiệu quả, hầu hết người sản xuất đều có lãi, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích sản xuất. Trong năm nay, xã sẽ duy trì và nhân rộng mô hình này, đồng thời tổ chức trồng xen bưởi da xanh trong vườn dừa tỉa thưa.

Thu hoạch mì.
Để huy động sức dân, xã có kế hoạch vận động nhân dân đóng góp theo từng giai đoạn. Mỗi công trình vì lợi ích của dân, xã đều đưa ra dân bàn bạc công khai để thống nhất thực hiện. Cũng với cách làm này trong xây dựng nông thôn mới, vừa qua, xã có 2 con lộ: Cống Môn và An Thuận được người dân đồng tình hưởng ứng cao. Xã đang chuẩn bị xây thêm 3 trụ sở ấp (đã có 4 trụ sở ấp). Bước đầu, các ấp cũng đã đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương là tham gia hiến đất để xây dựng trụ sở.
Xã An Thới đã đạt được 8 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, chợ, bưu điện, văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động, an ninh trật tự. Từ nay đến cuối năm, xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí về điện, giáo dục, nhà ở và y tế.