Xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao

18/04/2009 - 09:23

Là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của tỉnh, thị xã Bến Tre đòi hỏi phải có đời sống văn hóa ngày càng cao, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phải phát triển rộng mạnh, phong phú, sôi nổi và lành mạnh.

Vì thế, ngoài nguồn lực của Nhà nước, công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao được cấp ủy và chính quyền Thị xã, xã phường quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện phát triển. Có như thế phong trào mới bền vững và mang tính tự giác, sáng tạo cao.

Phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, nhân dân ở các địa phương có đình như: Phú Hưng, Bình Phú, Sơn Đông, Phú Nhuận, Mỹ Thạnh An, Phú Khương, phường 2, phường 6 hàng năm đã đóng góp tiền bạc, ngày công lao động để tu bổ, sửa sang, bảo quản các ngôi đình. Nổi bật trong mấy năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Quản trị đình An Hội, nhân dân trong và ngoài Thị xã - có cả bà con Việt kiều - đã đóng góp hàng chục triệu đồng để sửa chữa lớn đình An Hội, ngôi đình tiêu biểu của thị xã Bến Tre. Theo phong tục, tập quán, hàng năm, nhân dân đóng góp kinh phí để các ban quản trị tổ chức lễ cúng đình được long trọng. Trong 2 năm qua, Giỗ Tổ Hùng Vương được luân phiên tổ chức ở các đình, mang tính xã hội cao, hướng về cội nguồn dân tộc. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) từ năm 2007 đến nay, nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng đền thờ liệt sĩ ở 6 xã, phường. Riêng đền thờ liệt sĩ liên phường (từ phường 1 đến phường 8) đang thi công, kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 800 triệu đồng. Các hoạt động dịch vụ văn hóa cũng thu hút được nguồn vốn đáng kể trong nhân dân không chỉ vì mục đích kinh doanh. Trên địa bàn Thị xã, tư nhân đầu tư vốn để xây dựng 77 điểm hoạt động karaoké, 4 nhà sách và nhiều đại lý phát hành sách báo.

Căn cứ vào đề án xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao của tỉnh, Phòng Văn hoá – Thông tin thể thao Thị xã đã tham mưu cho UBND Thị xã ban hành kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn thị xã Bến Tre đến năm 2010. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển ngày càng sâu, rộng. Hiện nay, có 44% dân số Thị xã luyện tập thể dục thể thao thường xuyên (tăng 30% so với năm 2001). Ngoài các cơ sở công lập, nhân dân đã đầu tư xây dựng 15 sân bóng đá mini, 4 nhà thi đấu cầu lông, 5 sân quần vợt (trong đó có sân quần vợt ở xã Bình Phú có mái che), 1 phòng tập bóng bàn, 1 phòng tập thể hình thẩm mỹ và 1 hồ bơi dành cho thiếu nhi. Đặc biệt, 76 hộ dân ở khu phố 3, phường Phú Khương đã chấp hành tốt phương án đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng trên 5 hecta xây dựng sân bóng đá của tỉnh. Ngoài ra, hiện nay, một số giải thể thao cấp thị xã đã vận động được các mạnh thường quân tài trợ từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/giải và có hướng ổn định như giải việt dã, giải cầu lông. Nhiều xã phường và một số cơ quan cấp thị xã đã thường xuyên tổ chức thi đấu thể thao giao hữu, tổ chức thi đấu có giải thưởng vào các dịp lễ, hội, các ngày kỷ niệm với các môn: bóng đá mini, bóng chuyền, cờ tướng, bóng chuyền hơi… tạo sinh khí sôi nổi và nâng cao trình độ thi đấu của các vận động viên. Năm 2008, xã Phú Nhuận tổ chức giải bóng đá sân lớn với kinh phí tổ chức thi đấu và phát thưởng được xã hội đóng góp toàn bộ.

Năm 2009 và đặc biệt là năm 2010, năm có các ngày lễ lớn, chào đón sự kiện thị xã Bến Tre lên thành phố trực thuộc tỉnh, phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cần có những đỉnh cao mới mà yếu tố quan trọng là sự hưởng ứng và đóng góp của các tầng lớn nhân dân mang tính xã hội hóa cao và chất lượng được nâng lên. Bên cạnh đó cần kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hiện tượng không lành mạnh như truyền bá văn hóa phẩm xấu, cờ bạc, cá độ bóng đá để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đúng hướng, thiết thực và bổ ích.

Hà Thanh Niên (Bí thư Thị xã ủy)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN