23 cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức được tuyên dương

20/01/2009 - 10:19
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây trao bằng khen cho các doanh nghiệp.

Ngày 18-1-2009, UBND tỉnh đã tuyên dương khen thưởng cho: 11 cá nhân, 2 tổ chức, 10 doanh nghiệp trong tỉnh có thành tích nghiên cứu về ngành dừa, các dự án được nghiệm thu ứng dụng trong thực tế, sưu tầm, bảo quản các giống dừa quý hiếm, có năng suất, chất lượng cao; giới thiệu và ứng dụng các công nghệ, thiết bị mới sản xuất các sản phẩm dừa có giá trị cao, tạo ra sản phẩm mới cho ngành dừa Bến Tre; xây dựng, bảo vệ thương hiệu ngành dừa, tìm tòi, phát triển thị trường ngành dừa của tỉnh.

Các doanh nghiệp ứng dụng quy trình cải tiến hiệu quả cho một sản phẩm cụ thể về dừa, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, doanh nghiệp tiên phong xuất khẩu trực tiếp vào các thị trường khó tính. Nghiên cứu chuyển giao đề tài, chuyển giao công nghệ cho cá nhân, cho doanh nghiệp tại Bến Tre. Trong đó, có những cá nhân mới với thành tích khá nổi bật, như: Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (Sở KH&CN Bến Tre) là tác giả tạo ra các giống dừa lai, phát hiện, cải thiện các giống dừa địa phương, xây dựng thương hiệu dừa Bến Tre, cung cấp các thông tin về công nghệ mới cho nhà vườn và các doanh nghiệp. Ông Võ Văn Điểm (phường 8, Thị xã), người sáng tạo các loại thiết bị chế biến dừa ở quy mô rất kinh tế, xuất khẩu thiết bị sang các quốc gia như Mexico, Indonesia, Philippines, Thailand. Ông Trần Tấn Việt, người đem ong ký sinh về diệt bọ cánh cứng cho dừa Bến Tre, đồng thời chuyển giao công nghệ này cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh…

Trong 10 doanh nghiệp, có Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Phụng (thị trấn Mỏ Cày) được công nhận Huy chương vàng chất lượng, tiêu thụ nội địa tốt, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đóng góp nhiều trong công tác từ thiện xã hội. Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á (phường 7, Thị xã), xuất khẩu kẹo dừa nhiều nhất tỉnh, giành lại thương hiệu cho kẹo dừa Bến Tre, làm tốt vai trò đóng góp cho xã hội…

Riêng 2 tổ chức, trong đó có Trung tâm Thực nghiệm dừa Đồng Gò đã lai tạo thành công nhiều giống dừa lai: PB121, JVA 1, JVA 2, Đồng Gò 1, Đồng Gò 2, dừa sáp dứa… Ưu điểm của các giống dừa lai này: sau 3 năm trồng cho trái, dừa PB121 cho hơn 100 trái/cây/năm, cơm dừa phơi khô đạt 4 tấn/ha (trong khi đó giống dừa địa phương chỉ đạt 1,1 tấn cơm dừa khô/ha). Giống JVA 1, JVA 2 cho 80 trái/cây/năm. Đặc biệt, trung tâm vừa lai tạo được giống dừa sáp dứa cho cơm dừa sáp mang hương thơm đặc trưng lá dứa.

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN