Gần 40 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam

16/12/2020 - 21:32

BDK.VN - Phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã giúp đỡ về tinh thần, vật chất nhằm giúp nạn nhân chất độc da cam giảm bớt được những khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, cùng động viên nhau vượt qua bệnh tật, lạc quan, tiếp tục lao động và cống hiến cho xã hội.

Mít-tinh kỷ niệm 69 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam.

Mít-tinh kỷ niệm 69 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam.

Cùng với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh còn hỗ trợ xây nhà tình thương, tình nghĩa.

Được Hội Da cam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương, bà Phan Thị Hai, sinh 1957, ấp Phú Long, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, cho biết: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế đủ ăn đã mừng, không dám mơ có căn nhà khang trang. Ngày được địa phương thông báo gia đình được Hội hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, bà mừng khôn tả.

Như bà Hai, anh Đinh Quốc Khánh, ấp Phước Lý, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam được Hội Da cam hỗ trợ 50 triệu đồng xây căn nhà tình thương thay cho nhà cây lá tạm bợ. Anh Khánh cho biết: Nhà thuộc diện hộ nghèo, vợ bệnh ung thu gan mất năm 2020, để lại 2 con. Điều không may, con anh bé thì bị bệnh thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển, bé khuyết tật chân tay, vận động khó khăn, không tự sinh hoạt. “Với hoàn cảnh hiện tại mình chỉ mong có tiền lo cho 2 con làm gì nghĩ đến căn nhà. Giờ nhận được tiền hỗ trợ từ Hội Da cam mình tưởng như mơ. Có tiền xây căn nhà để 2 con có chỗ che nắng, che mưa, mình an tâm hơn khi đi làm” - anh Khánh bộc bạch.

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lê Thị Thanh Vân: Năm qua, các cấp Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền trong công tác Hội. Kết nối vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ nạn nhân da cam gần 40 tỷ đồng hỗ trợ vốn sinh kế giảm nghèo bền vững cho hộ nạn nhân chất độc da cam. Chăm lo đối tượng gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, xây  nhà tình thương, tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội. Hỗ trợ hàng ngàn suất học bổng cho con em gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó. Thăm viếng, tặng quà cho các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, Hội tăng cường công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội tại 157/157 xã, phường. Vận động nguồn lực thực hiện phúc lợi xã hội, chăm sóc hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, Hội tích cực hỗ trợ địa phương xây dựng cầu, đường nông thôn…

“Năm 2021, toàn tỉnh vận động 25 - 30 ngàn suất quà. Tiếp tục vận động hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam trong bối cảnh dịch Covid-19 và tình hình hạn mặn vẫn còn rất phức tạp. Tăng cường phối hợp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam. Phối hợp bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu tổ chức khám tầm soát di chứng của chất độc da cam cho 300 nạn nhân chất độc da cam. Cùng với đó là, thực hiện những hoạt động trực tiếp bảo vệ quyền trẻ em. Tổ chức tư vấn pháp lý và tâm lý cho trẻ em liên quan đến thủ tục tố tụng và xử lý hành chính. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư trong thực hiện tư vấn pháp lý cho phụ huynh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có liên quan đến tố tụng và xử lý vi phạm hành chính” - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lê Thị Thanh Vân chia sẻ giải pháp trong thời gian tới.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN