Huyện Đoàn Giồng Trôm ra quân thực hiện công trình thanh niên

25/01/2021 - 19:26

BDK.VN - Ngày 24-1-2021, tại khu di tích Lê Duẩn, ấp Cái Da, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, Huyện Đoàn tổ chức lễ phát động năm 2021; ra quân thực hiện công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021).

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, Huyện Đoàn Giồng Trôm chọn chủ đề “Tuổi trẻ Giồng Trôm khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia xây dựng Bến Tre xanh”, với phương châm “Đồng thuận - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển” và phát động sâu rộng trong toàn Đoàn 5 nội dung thi đua thực hiện “Đồng khởi mới”: Thi đua vận động thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giảm nghèo; thi đua xây dựng “Bến Tre xanh”; thi đua xung kích truyền thông thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số; thi đua bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; thi đua xây dựng thành công Chi đoàn mạnh, Chi đoàn kiểu mẫu trên địa bàn dân cư.

Tại buổi lễ, các đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng thực hiện các phần việc của năm 2021 như: Công trình “Dừa với biển đảo quê hương”; vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình bạn, công trình lộ bê-tông, công trình bảo vệ môi trường, học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 425 triệu đồng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trao bảng tượng trưng Đề án “Bến Tre Xanh” với 1.200 cây xanh.

Dịp này, Huyện Đoàn Giồng Trôm tặng 10 phần quà cho hộ gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; 10 phần quà cho hội viên cựu thanh niên xung phong; 20 phần quà cho học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Lễ.

Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp huyện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm: Làm lộ bê-tông tuyến đường ấp Cái Da, xã Hưng Lễ dài 160m, rộng 2m, kinh phí 35 triệu đồng do Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Ấm mãi tình người, Đại đức Thích Minh Lực vận động tài trợ. 

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN