Khánh thành cầu Vĩnh Phúc liên xã Thanh Tân - Thạnh Ngãi

17/01/2021 - 13:35

BDK.VN - Sáng 17-1-2021, tại ấp Tân Thông 4, xã Thanh Tân, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Vĩnh Phúc. Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 - 17-1-2021) tiến tới chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu.

Đến dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Lam; Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước; Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở ngành tỉnh và người dân hưởng thụ dự án.

Cầu Vĩnh Phúc nối liền 2 xã Thạnh Ngãi - Thanh Tân được khởi công xây dựng cách đây một năm. Cầu được xây dựng với quy mô kết cấu cầu vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép dài 165,9m. Có 5 nhịp, mặt cầu rộng 6m, đường dẫn vào cầu dài 852,83m. Mặt đường phía xã Thanh Tân rộng 5,5m, mặt đường phía xã Thạnh Ngãi rộng 6m; tải trọng trục thiết kế 6 tấn; xây dựng 2 cống thoát nước ngang đường tải trọng H30 và hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu.

Tổng kinh phí đầu tư 22,2 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 18 tỷ đồng, huyện ủy Mỏ Cày Bắc vận động các nguồn vốn đối ứng 4,2 tỷ đồng. Người dân 2 xã Thanh Tân và Thạnh Ngãi hiến 10 ngàn m2 đất đai, hoa màu, vật kiến trúc. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành hạng mục cầu dài 165,9m và đường dẫn dài 852,83 m.

Dự án cầu Vĩnh Phúc do Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh kết nghĩa với Bến Tre hỗ trợ vốn. Chiếc cầu là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai tỉnh Bến Tre - Vĩnh Phúc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết: Cầu Vĩnh Phúc hoàn thành, các xã của huyện Mỏ Cày Bắc không còn chia cắt, mở ra một tuyến giao thông mới rút ngắn quãng đường giữa TP. Bến Tre và huyện Chợ Lách. Công trình không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng mà còn mở ra tuyến đường mới khai thác tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc nói riêng và của tỉnh Bến Tre nói chung.

“UBND huyện Mỏ Cày Bắc, đơn vị thi công sớm hoàn thành những phần việc còn lại của công trình để nghiệm thu đưa vào sử dụng; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý khai thác, duy tu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, kéo dài thời gian phục vụ của công trình. Tiếp tục triển khai nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông kết nối với cầu Vĩnh Phúc để phát huy hiệu quả cao nhất của công trình. Các sở ngành tỉnh, nhất là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp triển khai các dự án du lịch nông nghiệp trên địa bàn kết nối đồng bộ với Dự án Làng văn hóa du lịch các xã phía Đông huyện Chợ Lách tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh lưu ý.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN