Lãnh đạo huyện Ba Tri thăm gia đình có người tử vong do chìm ghe

24/08/2020 - 12:35

BDK.VN - Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng cùng lãnh đạo ban ngành, đoàn thể huyện vừa đến thăm, chia buồn với các gia đình có người tử vong do tai nạn chìm ghe.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng chia buồn cùng gia đình người tử vong do chìm ghe.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Đoàn đến thăm gia đình anh Trà Đăng Thanh Quy, sinh năm 1995, ở ấp Bến Nò, Trà Đăng Danh, sinh năm 1988 ở ấp Xóm Mới, Nguyễn Hoàng Duy, sinh năm 1988 ở ấp Mỹ Hòa (xã Mỹ Hòa); Nguyễn Bá Lộc, sinh năm 1987 ở ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh.

Gặp gỡ các gia đình, Chủ tịch UBND huyện ân cần thăm hỏi, chia buồn, mong gia đình cố gắng vượt qua nổi đau, sớm ổn định cuộc sống, hỗ trợ mỗi gia đình 5,4 triệu đồng.

Được biết, ngày 20-8-2020, 4 thanh niên này cùng với 4 thanh niên khác xuống ghe cào trọng tải khoảng 3 tấn chạy ra sông Ba Tri, thuộc địa phận xã Tân Xuân, huyện Ba Tri để câu cá. Đến 14 giờ cùng ngày, do sóng to, gió lớn làm chiếc ghe bị chìm. Khi đó, 4 người đã bơi được vào bờ, còn 4 người mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm thi thể những người mất tích.

Tin, ảnh: Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích