Lộc Thuận đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng đường nông thôn

18/12/2018 - 08:59

Xây dựng đường bê tông tổ thuộc ấp Lộc Sơn. Ảnh: H. Đức

Xây dựng đường bê tông tổ thuộc ấp Lộc Sơn. Ảnh: H. Đức

Trong năm 2018, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại đã đầu tư 10,46 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn.

Chính quyền và các đoàn thể xã đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 3 lộ bê-tông nông thôn ở 3 ấp: Lộc Thới, Lộc Sơn và Lộc Hòa, với chiều dài 1,3km, ngang từ 2,5 - 3m; xây dựng cầu bê-tông cốt thép Tổ 19 có chiều dài 20m, ngang 3m. Tổng kinh phí 1,26 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ 616,75 triệu đồng, nhân dân đóng góp 644,02 triệu đồng, hiến đất và hàng trăm ngày công lao động.

Hiện tại, Lộc Thuận đang xây dựng lộ nhựa Cái Muồng (đường AH), có chiều dài 2,49km, ngang 3,5m. Kinh phí xây dựng 9,2 tỷ đồng. Dự kiến, tuyến lộ sẽ hoàn thành trong quý II-2019.

Riêng con đường AH này, người dân Lộc Thuận đã hiến hàng trăm ngày công lao động và hàng ngàn mét vuông đất cùng hoa màu, trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Lộc Thuận Lê Thị Thu Dung cho biết: “Lúc đầu, công tác vận động gặp khá nhiều khó khăn. Sau khi đã thông hiểu chủ trương chung về phát triển giao thông nông thôn, người dân hưởng ứng rất nhiệt tình, sôi nổi”.

Theo kế hoạch, trong quý I-2019, Lộc Thuận sẽ xây dựng 2 tuyến đường bê-tông của tổ thuộc ấp Lộc Sơn, ấp Lộc Hòa và đường trung tâm xã, dài hơn 1,5km từ nguồn vận động nhân dân đóng góp.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN