Mit-tinh kỷ niệm 57 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam

14/08/2018 - 13:47

BDK.VN - Ngày 14-8-2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Huyện hội Châu Thành tổ chức buổi mít-tinh nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2018).

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao quà cho các em học sinh Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao quà cho các em học sinh Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng các ban, ngành tỉnh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Khai Tâm Hội TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Tại buổi mít-tinh, các đại biểu được nghe và xem đoạn phóng sự ngắn về thảm họa chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam và tại tỉnh (hiện có hơn 14 ngàn người bị ảnh hưởng, có gia đình rất đông con và chịu ảnh hưởng qua nhiều thế hệ). Thực hiện Tháng cao điểm vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin (từ ngày 10-8 đến 10-9-2018), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn như: quà tặng, thăm hỏi, học bổng, học phẩm, nhà tình thương… trị giá gần 5 tỷ đồng.

Riêng tại buổi mít-tinh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Khai Tâm Hội đã trao 200 phần quà, gồm: gạo, nước tương, dầu ăn, đường, mì tôm (trị giá 300 ngàn đồng/phần) cho các em học sinh Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh.

Được biết, trước đó, Câu lạc bộ này cũng đã tặng 200 phần quà cho gia đình bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tại xã Phú Túc và trao tặng căn nhà tình thương cho một gia đình ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN