Nòng cốt trong vận động xây dựng cầu đường nông thôn

11/12/2018 - 19:39

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2016-2017).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2016-2017).

Phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng, kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh ngày 11-12-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hội đã đạt. Hội đã phát huy thành tích các năm trước đây rất tốt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội đã vận động xây dựng mới 120 cầu, 27 đoạn lộ, tổng kinh phí trên 69,7 tỷ đồng; trong đó, vận động trên 54,1 tỷ đồng, đối ứng của địa phương và nhân dân trên 15,6 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng. Vận động thực hiện bảo trì giao thông nông thôn với kinh phí “vốn mồi” trên 347 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 3,8 tỷ đồng, đã bảo trì 16 cầu, 6km lộ.

Đến nay, có 22/48 cầu cáp treo được thay thế bằng cầu bê-tông, cầu thép. Số cầu còn lại cần được thường xuyên kiểm tra, sửa chữa kịp thời phục vụ đi lại cho nhân dân và vận động xã hội hóa để xây cầu bê-tông thay thế. Hoạt động tư vấn cũng có kết quả khả quan, ngoài tư vấn miễn phí, đã đảm bảo thu nhập ổn định cho 37 người lao động với mức bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Đối với 5 nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 của hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hội lưu ý về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, nhằm kịp thời động viên, biểu dương nhân tố điển hình, cách làm mới... trong phong trào.

Dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin về tình hình xây dựng nông thôn mới; nêu một số nội dung trọng tâm để UBND các cấp quan tâm thực hiện để cùng hội hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN