Vận động trên 57 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

13/07/2019 - 21:17

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phan Tú

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phan Tú

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh hiện có 11 chi hội, 128 phân hội, 2.748 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Hội tiếp tục vận động thực hiện các chương trình của hội như phẫu thuật tim, mắt, khám bệnh xương khớp và làm chân tay giả, mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, thí điểm mở quán cơm Nhân Thiện… Các chi hội hoạt động ổn định, thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động, tạo hiệu quả thiết thực. Kết quả, hệ thống hội đã vận động trên 57 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng gần 7 tỷ đồng; trong đó, Tỉnh hội vận động hơn 8,4 tỷ đồng, các chi hội hơn 48,7 tỷ đồng. Đặc biệt, Chi hội Ba Tri, Chợ Lách và TP. Bến Tre vận động đạt từ 5 tỷ đồng trở lên/chi hội.

Một thành tích nổi bật nữa là, trong những tháng đầu năm 2019, Hội đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Hội cùng Chi hội TP. Bến Tre khai trương quán cơm Nhân Thiện 2000 và quầy hàng miễn phí cho người nghèo. Quán Nhân Thiện đã nhận được sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân. Sau gần 3 tháng, hoạt động của quán đã đi vào nền nếp, mỗi ngày quán hỗ trợ từ 250 - 300 suất cơm (2.000 đồng/suất), qua đó giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng.

Ông Trần Công Ngữ - Phó chủ tịch Hội cho biết, Hội sẽ tập trung vận động để trao học bổng Nhân Thiện trong tháng 8-2019; phối hợp với Viện Tim khám sàng lọc và tái khám bệnh tim vào tháng 9-2019; phối hợp đoàn từ thiện Trường Đại học Mercer, Hoa Kỳ khám bệnh xương khớp và làm chân tay giả vào tháng 12-2019…

K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN