Bắt 2 đối tượng trộm tài sản ở Bình Đại

17/02/2009 - 08:24

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại  vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can  đối với 2 đối tượng: Võ Văn Dũng, SN 1981, ngụ ấp 2, xã Vang Quới Đông, cùng Trần Hoài Phong, SN 1990 ngụ ấp 3, xã Thới Lai (huyện Bình Đại) vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 1 giờ sáng 12-1-2009, trên đường tuần tra, lực lượng Công an huyện Bình Đại đã phát hiện 2 đối tượng trên có hành vi trộm tài sản tại nhà anh Nguyễn Thành Nhân, SN 1977 ở ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng. Tang vật thu được là chiếc điện thoại di động chúng vừa lấy trộm, cùng chiếc xe bọn chúng dùng để gây án.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng trên đã thừa nhận cùng nhau thực hiện 7 vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện (chủ yếu là điện thoại di động và tiền). Thủ đoạn của bọn chúng là: chạy xe dọc theo các con đường vào ban đêm, nếu phát hiện nhà nào không đóng cửa hoặc không có cửa; Phong đứng bên ngoài giữ xe, còn  Dũng đột nhập vào trong tìm tài sản để lấy trộm. Các tài sản lấy trộm được, bọn chúng đem bán và chia nhau tiêu xài. 2 đối tượng còn khai thêm: bằng thủ đoạn nêu trên, khoảng 1 giờ 30’ ngày 9-1-2009, bọn chúng đã đột nhập vào nhà anh Mai Hoàng Dũng, SN 1965, ở ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng. Bọn chúng đã lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động của chủ nhà hiệu Motorola V501 và Nokia 1100 (để trên đầu giường lúc đang ngủ). 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại đề nghị bà con trên địa bàn huyện nên cảnh giác trước bọn xấu. Trước khi ngủ, bà con nên đóng và khoá cửa cẩn thận. Đối với những người đã bị mất trộm tài sản, hãy đến Công an huyện trình báo để cơ quan này phối hợp điều tra tìm thủ phạm. Hiện Công an huyện Bình Đại đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý 2 đối tượng trên theo pháp luật.

X.Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN