Bộ Giao thông vận tải: Quan trọng nhất lúc này là khắc phục hậu quả

26/09/2007 - 20:08

Tại cuộc họp khẩn lúc 2g chiều nay cùng lãnh đạo 2 tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ cùng các đơn vị thi công,  thứ tưởng bộ GTVT Ngô Thịnh Đức cho biết: đến thời điểm này đã xác định được số người bị thương đang được cấp cứu tại 5 bệnh viện ở TP Cần Thơ là 122 người, nhiều người trong số đó bị đa chấn thương nặng cần được phẫu thuật. Số người tử vong là 27 người. Ngoài ra, hiện có 3 người đang rất nguy kịch.

Hiện nay thứ trưởng đã yêu cầu phong tỏa không cho những người không có trách nhiệm vào khu vực hiện trường xung quanh 3 trụ cầu 13, 14, 15 (phía bờ Vĩnh Long) để phục vụ công tác cứu hộ.

 

Cũng theo ông Đức, đây là sự cố nghiêm trọng nhất trong các công trình cầu đường. Đây là công trình thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, nên công tác ứng cứu cứu hộ cũng có nhiều lúng túng. (Hiện nay theo quan sát của PV Tuổi Trẻ Online, chỉ có 2 cần cẩu ứng cứu, nhưng phải thao tác rất chậm do sợ làm đổ sập thêm các đống bê tông sắt thép làm đè những người bị nạn. Chủ yếu công tác cứu hộ vẫn phải làm thủ công trong khi đống đổ nát quá lớn).

 

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thi công phía bên kia cầu (đầu Cần Thơ) tăng cường chi viện máy móc để tháo dỡ bớt các khối bê tông sập. Ông cũng đề nghị phía thiết kế của Nhật phải có đề xuất phương án cứu hộ hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Võ Thanh Tòng đã yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn tập trung mọi phương tiện máy móc hiện có để ứng cứu.

 

Ngay khi nhận được tin sập cầu Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã không tiếp tục tham gia cuộc họp về tổng kiểm tra phương tiện thủy để chỉ đạo khắc phục sự cố.

 

Tuy nhiên, các phóng viên đã không thể tiếp cận được ông. Khoảng 20 phóng viên đã được bảo vệ gom vào phòng đợi không cho lảng vảng trong khu vực sân trụ sở bộ này để chờ thông tin chính thức.

 

Đến hơn 11h trưa ngày 26-9, ông Nguyễn Văn Công  - Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ GTVT mới sắp xếp được để trao đổi với báo chí.

 

Theo ông Công, Bộ GTVT đã có văn bản  báo cáo lên Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng Trung Hải sự cố xảy ra tại cầu Cần Thơ trong sáng 26-9.

 

Theo đó, sự cố xảy ra tại gói thầu số 2 do liên doanh của 3 nhà thầu Nhật Bản là TAISEI- KASHIMA- NIPPON thi công. Nhà thầu đã lắp ghép sàn đạo và ván khuôn để thi công đổ bê tông nhịp số 13, 14 thuộc phần cầu dẫn nối với cầu chính. Chiều dài mỗi nhịp 40m, kết cấu nhịp dầm hộp, chiều cao dầm hộp 2,2m.

 

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN