Cô gái tạo kỷ lục giống dừa ở Đồng Gò

21/11/2008 - 13:36
Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Đây là câu chuyện cô bé Nguyễn Thị Lệ Thủy, nhà nghèo vượt nghịch cảnh mang cái sự học về gây dựng thương hiệu dừa Đồng Gò cho quê hương xứ dừa, để nó trở thành nơi có nhiều giống dừa nhất Việt Nam...

Cứ ngỡ rằng cô gái chuyên lo lai tạo, tìm tòi lưu giữ duy trì giống dừa quí cho quê hương xứ dừa là một người với chút rắn rỏi, mạnh mẽ, song giọng nữ qua điện thoại lại nhỏ nhẹ, mềm mỏng: “...Nếu gặp để viết về em, chắc em xin từ chối quá...”. Cuối cùng cô gái một thời Giám đốc Trung tâm dừa Đồng Gò (Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu, Bộ Công thương) ở Giồng Trôm đồng ý cho một cuộc hẹn, dẫu đang bận tiếp một đoàn chuyên gia. Câu chuyện gây dựng thương hiệu dừa Đồng Gò của thạc sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy ngày nào như cứ theo dòng thời gian chảy ngược...

DUYÊN NỢ...DỪA!

Nguyễn Thị Lệ Thủy sinh năm 1968, tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư thủy sản ở Trường Đại học Cần Thơ, sau đó vào làm việc tại Trung tâm dừa Đồng Gò.

Nhiều giống dừa lùn, trái sai oằn ở Trung tâm Dừa Đồng Gò.

 Nghị lực như lớn dần theo bao khó nhọc thời thơ ấu. Đêm đêm, cô kỹ sư mới ra trường lại cọc cạch chiếc xe đạp, đi 8 cây số đường đất đỏ từ Giồng Trôm lên Thị xã vào mấy trung tâm học thêm tiếng Anh... Năm 1994 có dự án của mạng lưới tài nguyên di truyền cây dừa thế giới (COGENT) tại Trung tâm. Chí vượt khó như thấm vào máu cô kỹ sư nhỏ bé từ thuở hàn vi ngày nào, Thủy tập quen dần với cây dừa qua các chuyến thực tế cùng các anh chị trên Viện. Tiến sĩ Pons Batugal - điều phối viên quốc tế thấy cô bé Thủy chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó, lại có chút vốn tiếng Anh nên ông đề xuất với Viện cho Thủy hưởng suất học bổng thạc sĩ chuyên dừa ở Philipines cùng với 9 sinh viên ở 9 nước khác. Và bắt đầu từ năm 2000, một lần nữa Thủy lại phải trải qua thử thách 6 tháng học bổ sung một số môn mà mình làm thạc sĩ không trùng với ngành học đại học. Đó là một cuộc “vượt vũ môn” cam go đối với Thủy, bởi chỉ cần không vượt qua là coi như phải ...xách giỏ về nhà.

KỶ LỤC CỦA ĐỒNG GÒ

Sau hơn 2 năm học nước ngoài, Thủy về Việt Nam nghiên cứu về cây dừa, với chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm dừa Đồng Gò. Lại một lần nữa “vạn sự khởi đầu nan”. Bởi ngày đó nhắc tới dừa Đồng Gò là dân trồng dừa ngán ngẫm vì “trái dừa Đồng G

Bài, ảnh: Nguyên Vẹn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN