Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 21-7-2024, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2024.
Chiều 19-7-2024, cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, các chuyên gia Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.
Trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp địa phương và sự đồng tình, ủng hộ của người dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng để kịp thời triển khai các giải pháp cấp bách khi có tình huống sạt lở.
Để giải quyết tình trạng phát sinh mùi hôi, UBND huyện Ba Tri đã chỉ đạo đơn vị vận hành bãi rác thực hiện bơm nước rỉ rác đang tồn đọng tại ao đang tiếp nhận rác thải (ao khu 11) về ao chứa mới để lưu chứa tạm thời, xử lý sơ bộ bằng chế phẩm sinh học.
Áp thấp nhiệt đới đã hình thành và mạnh dần lên, dự báo gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông, gây ra đợt mưa diện rộng ở đất liền nước ta.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, là tỉnh được bao bọc bởi bốn bề sông nước, thời gian qua, địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn của tỉnh và của nhân dân, nhiều công trình, dự án được triển khai xây dựng.
Hội Nông dân xã An Hiệp (BaTri) vừa phối hợp với Ban Chấp hành Chi hội ấp Giồng Gạch, ấp An Điền Bé và An Điền Lớn tổ chức ra mắt thực hiện mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2024.
Ngày 11-7-2024, khoảng 29 người dân ở xã An Đức và An Hiệp, huyện Ba Tri đã chặn xe chở rác không cho đi vào bãi rác An Hiệp với lý do có mùi hôi phát sinh gây ảnh hưởng đến các hộ dân sống gần bãi rác.
Công tác rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; công tác xây dựng, ban hành các kế hoạch, phương án về phòng, chống thiên tai, các văn bản chỉ đạo, điều hành được quan tâm thực hiện.
Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế của tỉnh sẽ ngày càng phát triển nhưng cùng với đó là các vấn đề về môi trường được đặt ra. Do đó, việc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược hướng tới việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trong thời gian tới là hết sức cần thiết.
Sáng 9-7-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội thảo triển lãm ảnh đa dạng sinh học (ĐDSH) chim hoang dã, di cư tỉnh Bến Tre - đồng bằng sông Cửu Long.
HĐND huyện Mỏ Cày Nam vừa có báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có tổng diện tích tự nhiên 23.095,25ha (chiếm 9,64% diện tích tự nhiên toàn tỉnh); 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 15 xã và thị trấn Mỏ Cày là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của huyện.