Chủ động ứng phó đỉnh triều cường mới

19/09/2018 - 07:31

Sau khi đạt đỉnh từ cao đến rất cao trong đợt triều cường đầu tháng 8 âm lịch, có nơi vượt mức báo động 3 như Chợ Lách (181cm), mực nước triều cường trên các sông Hàm Luông, Cửa Đại, Cổ Chiên đã xuống dần theo triều từ ngày 14 đến 18-9-2018.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 19-9-2018, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày có xu hướng sẽ lên dần lại. Đợt triều cường tiếp theo từ ngày 25 đến 30-9-2018, mực nước đỉnh triều cao nhất trên các sông và kênh rạch trong tỉnh được dự báo sẽ ở mức rất cao. Đỉnh triều dự báo cao nhất vào ngày 27 và 28-9-2018. Tại trạm Chợ Lách (sông Hàm Luông) có khả năng ở mức 186 - 196cm, cao hơn mức báo động III 12cm; tại An Thuận (Tiệm Tôm) và Mỹ Hóa (sông Hàm Luông) có khả năng ở mức 162 - 172cm; Bình Đại (Cửa Đại) và Bến Trại (Cổ Chiên) có khả năng ở mức 166 - 176cm, đều cao hơn mức báo động II 2cm. Kết hợp với diễn biến của lũ thượng nguồn và mưa to, tình hình ngập úng, nguy cơ sạt lở cần được tiếp tục theo dõi để chủ động ứng phó.

T.Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN