Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường đô thị

11/09/2018 - 20:40

Cắt tỉa cây xanh trên đường Nguyễn Văn Tư (Phường 7). Ảnh: T. H

Cắt tỉa cây xanh trên đường Nguyễn Văn Tư (Phường 7). Ảnh: T. H

Gần đây nhiều người dân phản ánh, đoạn đường Hùng Vương, thuộc khu vực Phường 3, TP. Bến Tre không có bố trí nhà vệ sinh công cộng trên công viên; hệ thống chiếu sáng dọc theo tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Văn Tư bị cây xanh che khuất tầm nhìn làm hạn chế ánh sáng vào ban đêm rất dễ gây ra tai nạn giao thông và tình hình an ninh diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho nhiều người dân.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP. Bến Tre, trong năm 2017, UBND thành phố đã đầu tư xây dựng khu nhà vệ sinh công cộng khu vực đình An Hội (Phường 2) để phục vụ công cộng cho người dân. Hiện tại chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trong công viên trên địa bàn thành phố. Phòng Quản lý đô thị thành phố ghi nhận các ý kiến, khi có kế hoạch xây dựng nhà vệ sinh công cộng thì phòng sẽ tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện.

Trong tháng 7-2018, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre hoàn thành việc rong cành, mé nhánh cây trên đường Hùng Vương. Đến cuối tháng 7 và đầu tháng 8 đã rong cành cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Văn Tư); đồng thời kết hợp cắt sâu các cành cây che khuất chiếu sáng, đoạn từ Cầu 1-5 đến vòng xoay Mỹ Hóa. Ngoài ra, hiện trạng hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Hùng Vương đã khôi phục 100% từ đầu buổi tối đến 23 giờ. Từ 23 giờ đến 4 giờ, hiệu chỉnh giảm 50% hệ thống. Từ 4 giờ đến 6 giờ, hiệu chỉnh 100% ánh sáng.

Thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị thành phố sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre tiếp tục rong cành cây trên tuyến đường Hùng Vương, đoạn từ cầu Mỹ Hóa đến Khách sạn Dừa và sẽ lưu ý xử lý các vị trí cây xanh che khuất ánh sáng trên tuyến đường này.

                                              Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích