Đỉnh triều cường rất cao tại trạm Chợ Lách

09/10/2018 - 20:46

Trong đợt triều cường từ ngày 7 đến 13-10-2018, dự báo đỉnh triều cường trên các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh sẽ đạt mức rất cao, trong đó, tại trạm Chợ Lách (sông Hàm Luông) có khả năng đạt mức từ 199 - 203cm, xấp xỉ đến cao hơn 4cm mức triều cường cao nhất trong lịch sử đến thời điểm này.

Trong những ngày qua, mực nước trên các sông liên tục lên nhanh và ở mức từ cao đến rất cao. Tính đến 7 giờ ngày 9-10-2018, mức triều cường tại trạm Chợ Lách đo được là 198cm, cao hơn mức báo động III 18cm. Tại các trạm: An Thuận, Mỹ Hóa, BếnTrại, Bình Đại, đỉnh triều đo được từ 173 - 181cm, xấp xỉ và cao hơn mức báo động III.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, đỉnh triều trên các triền sông, kênh rạch sẽ xuất hiện từ ngày 10 đến 12-10-2018, tại trạm Mỹ Hóa có khả năng ở mức 175 - 178cm, Tiệm Tôm, Bình Đại có khả năng từ 183 - 188cm, Bến Trại có khả năng từ 185 - 190cm.

Để chủ động ứng phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn, mưa to và gió mùa Đông Bắc, các địa phương cần nâng cao đề phòng, thường xuyên kiểm tra, gia cố đê bao, nhất là tại các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN