Đồn Biên phòng Cửa Đại bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép

03/03/2020 - 14:00

Lực lượng làm nhiệm vụ đo đạc, lập biên bản vi phạm đối với các phương tiện vi phạm

Lực lượng làm nhiệm vụ đo đạc, lập biên bản vi phạm đối với các phương tiện vi phạm  

Khoảng 22 giờ ngày 2-3-2020, trong lúc tuần tra, lực lượng phòng chống tội phạm Đồn Biên phòng Cửa Đại phát hiện 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cửa Đại.

Phương tiện mang biển kiểm soát BT-6887 do ông Nguyễn Hữu Hiện (ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) điều khiển, đi cùng với 2 đối tượng là Võ Minh Tâm (xã Thừa Đức), Huỳnh Tấn Phước (xã Châu Hưng, huyện Bình Đại).

Phương tiện mang biển kiểm soát BTr-5699 do ông Phạm Văn Toàn Em (ngụ xã Thừa Đức) điều khiển, đi cùng với 2 đối tượng là Phạm Minh Tâm (xã Thừa Đức), Nguyễn Văn Đạt (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại).

2 phương tiện này bị bắt quả tang khi đã khai thác được hơn 230m3 cát.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa Đại đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với các đối tượng vi phạm.

N. Bình - H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN