Dự báo xâm nhập mặn tăng trở lại từ ngày 8-1-2021

08/01/2021 - 06:57

BDK - Thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình trạng xâm nhập mặn có xu hướng tăng trở lại từ ngày 8-1-2021.

Các địa phương và người dân cần chủ động theo dõi, kiểm tra và đóng các cống đầu mối trước khi mặn tăng cao từ ngày 10 đến 12-1-2021. Thời điểm mặn còn thấp, người dân nên chủ động trữ nước ngọt để sinh hoạt và tưới cho cây trồng. Chú ý đo kiểm tra độ mặn trước khi trữ nước hoặc sử dụng.

Từ ngày 8 đến 12-1-2021, độ mặn 4%o có khả năng xâm nhập vào cách các cửa sông chính từ 30 - 47km. Đáng chú ý, trên sông Cửa Đại, độ mặn này đã vượt qua xã Vang Quới Tây, Phú Thuận (Bình Đại), trên sông Hàm Luông qua xã Sơn Phú (Giồng Trôm), Định Thủy (Mỏ Cày Nam), trên sông Cổ Chiên qua Thành Thới B (Mỏ Cày Nam).

Độ mặn 1%o có khả năng xâm nhập vào đất liền cách các cửa sông chính từ 42 - 59km, trên sông Cửa Đại, đến xã Giao Long, Quới Sơn (Châu Thành); trên sông Hàm Luông đến xã Tiên Thủy, Giao Long (Châu Thành), Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc); trên sông Cổ Chiên đến xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc).

Th. Đồng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa xâm nhập mặn

BÌNH LUẬN