Khảo sát tiến độ công trình đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai

23/01/2020 - 22:01

BDK.VN - Chiều 23-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có chuyến khảo sát tiến độ thi công xây dựng công trình đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai đoạn thuộc địa phận huyện Châu Thành (cách cầu Ba Lai cũ khoảng 150m về phía hạ nguồn).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khảo sát tiến độ thi công xây dựng công trình Đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khảo sát tiến độ thi công xây dựng công trình Đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai.

Công trình đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai được khởi công ngày 18-1-2020. Đây là một trong những giải pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn sau khi tỉnh có quyết định tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn.

Đập được thiết kế dạng đập nước, không sử dụng đất để đắp như đập đất truyền thống, có khung vách bằng thép và hệ dây neo bằng cáp. Có 3 cửa xả nước kích thước 2x3m, cao trình đấy cửa xả -0,5m; đóng mở bằng Palăng xích kéo tay.

Có khung bằng thép, 2 vách bằng cừ thép với chiều dài 12 -16m/cây, khoảng cách 2 vách 6m. Chiều dài đập 80m, gia cố mỗi bên đầu đập 10m bằng bao tải đất. Cao trình đỉnh đập +2,5m.

Để đảm bảo tiến độ công trình, đơn vị thi công đã huy động nhân vật lực, máy móc thiết bị túc trực tại hiện trường. Kết quả tính đến 22-1-2020, tập kết vật tư đạt 95%, lắp dựng khung cừ đạt 65%; đóng cừ thép gia cố chống sạt lở và tạo cửa hợp long đạt 80%.

Hiện lực lượng đang đóng trụ khung, cừ thép tạo vách ngăn dòng từ bờ phải về cửa hợp long; gia công hệ khung văng cáp.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, tiến độ thực hiện công trình tuy chưa đạt 100% như kế hoạch đề ra nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các các ngành cùng với sự quyết tâm của đơn vị thi công, công trình đắp đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai cơ bản hoàn thành trong Tết nguyên đán.

Công trình là một giải pháp tạo nguồn nước ngọt trên sông Ba Lai, bằng cách ngăn nước biển từ phía sông Giao Hòa chảy lên. Kết hợp chặn trên dòng Sông Mã (đoạn từ Sông Hàm Luông đi vào), từ đó tạo tuyến kênh khép kín có lượng nước thường xuyên trên sông Ba Lai đoạn từ sông Giao Hòa đến xã An Khánh (Châu Thành) chứa khoảng 5 tỷ m3 nước để phục vụ dân sinh..

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát đập ngăn mặn trên sông Mã và đoạn kênh nạo vét dẫn và cung nguồn nước ngọt tại địa bàn xã Tường Đa (Châu Thành); tặng quà và động viên tinh thần lực lượng đang tham gia thi công công trình để sớm hoàn thành đưa vào phục vụ công tác phòng, chống hạn mặn của tỉnh.

 Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần xây dựng Ngọc Á Châu là đơn vị thi công.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN