Làm việc với 5 đối tượng có hành vi khai thác cát sông trái phép

24/06/2020 - 20:24

BDK.VN - Ngày 24-6-2020, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục làm việc với 5 đối tượng, gồm: Võ Văn Lập (sinh năm 1954, ngụ Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang); Phạm Lê Dinh (sinh năm 1999, ngụ Quận 8, TP. Hồ Chí Minh); Châu Văn Tâm (sinh năm 1982, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An); Đào Văn Dòn (sinh năm 1969, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An); Cao Văn Khải (sinh năm 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để làm rõ hành vi khai thác cát sông trái phép.

Phương tiện khai thác cát trái phép của các đối tượng

Phương tiện khai thác cát trái phép của các đối tượng

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 23-6-2020, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam thì phát hiện 2 tàu đặt cẩu biển số TG-7399 và SG-7650, có tải trọng hàng nghìn tấn đang khai thác cát dưới lòng sông nên tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra những người trên tàu không xuất trình được giấy phép khai thác cát tại địa điểm trên và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc khối lượng cát chứa trên phương tiện. Khối lượng cát cả 2 tàu đã khai thác được cơ quan chức năng đo đạc xác định là hơn 400m3.

Qua làm việc bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi khai thác cát sông trái phép tại địa điểm trên của mình. Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN