Triều cường gây sạt lở và tràn nhiều điểm đê, bờ bao ở Chợ Lách

17/11/2020 - 12:57

BDK.VN - Đợt triều cường 17 giờ ngày 16-11-2020 đã gây sạt lở, tràn đê, ngập nhiều điểm ở huyện Chợ Lách. Tại ấp Thiện Mỹ, Thiện Lương, xã Tân Thiềng, triều cường dâng cao làm vỡ khoảng 10m bờ bao gây ngập gần 20ha vườn cây giống của người dân trên địa bàn.

Chính quyền và người dân ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng khẩn trương khắc phục điểm vỡ bờ bao.

Chính quyền và người dân ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng khẩn trương khắc phục điểm vỡ bờ bao.

Ngay trong buổi sáng ngày 17-11-2020, đoàn công tác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh làm trưởng đoàn và Chi cục Thủy lợi đã đến khảo sát tại điểm sạt lở. Đồng thời hướng dẫn địa phương, người dân nhanh chóng khắc phục điểm vỡ, ứng phó với đợt triều cường mới.

Bà Huỳnh Thị Kim Oanh, ấp Thiện Mỹ xã Tân Thiềng có gần 3.000m2 cây giống sầu riêng bị ngập nước cho biết: Hiện gia đình đang khẩn trương bơm tháo nước để cứu vườn cây giống và cùng địa phương thuê kobe để đắp lại bờ bao.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, đợt triều cường lần này đã gây sạt lở, tràn, ngập nhiều điểm. Cụ thể: Xã Hưng Khánh Trung B có 11 đoạn tràng đê dài 460m; 7 điểm bể đê dài 38m ảnh hưởng 7/7 ấp bị ngập; xã Phú Sơn bị tràn đê 2 ấp, trong đó ấp Mỹ Sơn Tây tràn 4 đoạn dài 400m làm ngập 7ha, ấp Phú Hiệp tràn đê 100m đoạn nhà thờ làm ngập 4ha; xã Vĩnh Hòa 8 ấp đều có đê bị tràn; xã Long Thới bị sạt lở tuyến đê bao An Thạnh dài 12m, tuyến đê bao Long Hòa dài 7m; tại xã Sơn Định, ấp Sơn Phụng sạt lở dài 10m, ấp Sơn Lân, đê bao cầu 2-9 đến cầu Chùa dài 100m; Tân Thới sạt lở cống Nguyễn Văn Lành; thị trấn Chợ Lách bị tràn một số đoạn đê bao ấp Bình An B, ấp Sơn Qui, Khu phố 4.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN