Nhậu say, vô cớ chém chết người

09/09/2010 - 15:54

Khoảng 23 giờ ngày 3-9-2010, sau khi có uống rượu, Nguyễn Thành Phước (SN 1987), ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Túc (Châu Thành) đi đám cưới tại một nhà quen ở cùng ấp. Tại đây, Phước gặp anh Võ Huy Hòa (ngụ cùng ấp) và nhớ lại khoảng 3 năm trước, trong lúc nhậu Phước có cự cãi và bị Hòa hăm đánh.

Phước xuống nhà sau (nhà tổ chức đám cưới) lấy một con dao tự chế bằng kim loại (dài khoảng 30 cm) rồi lên bàn rượu, vung dao chém thẳng từ trên xuống đầu anh Hòa. Hòa đưa tay lên đỡ và bị thương. Lúc này, anh Trần Hoàng Trọng đứng gần bên đến can ngăn thì bị Phước chém vào đầu. Trọng bỏ chạy được một đoạn thì ngất xỉu, anh được những người xung quanh đưa đi cấp cứu, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 4-9-2010 thì chết (bị vỡ xương hộp sọ). Gây án xong Phước bỏ trốn, đến 16 giờ ngày 4-9-2010, y được gia đình đưa đến Công an xã Phú Túc đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ, khởi tố bị can Nguyễn Thành Phước.

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN